Hiến "vàng" xây nông thôn mới, đô thị văn minh

05:11, 26/11/2019

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước với phương châm cựu chiến binh (CCB) nêu gương "hiến kế, hiến công, hiến của", thời gian qua các cấp CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và thành thị.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước với phương châm cựu chiến binh (CCB) nêu gương “hiến kế, hiến công, hiến của”, thời gian qua các cấp CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và thành thị.

Các tuyến đường giao thông nhờ được cựu chiến binh chăm chút trồng hoa nên ngày càng đẹp hơn.
Các tuyến đường giao thông nhờ được cựu chiến binh chăm chút trồng hoa nên ngày càng đẹp hơn.

Hiến “vàng” xây đường

Qua khảo sát theo kiến nghị của các hộ dân, khi đường Võ Văn Kiệt (Phường 9- TP Vĩnh Long) hoàn thành, các hộ dân có đất phía trước đã xây nhà ở, làm hàng rào nên các hộ ở phía sau không có đường đi; nhận thấy nhu cầu bức xúc của người dân về con đường đi và được sự thống nhất của cấp ủy, chi bộ, Chi hội CCB Khóm 1 và ông Phạm Văn Kim đã đứng ra vận động làm mới con đường Tổ 9A với tổng chiều dài 887m (chân 6m, mặt nhựa 3,5m, có hệ thống thoát nước phi 600).

Thời buổi “tấc đất tấc vàng”, nhất là đất đô thị càng có giá trị nhưng trước nhu cầu bức xúc của người dân và gia đình ông Kim có phần đất trên phần đường này nên ông đã tự nguyện hiến 50m2 đất.

Bằng uy tín của mình, ông đã cùng chi hội vận động 26 hộ khác cùng hiến đất làm đường tổng diện tích gần 2.800m2 với tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng.

Không những vậy, kinh phí đầu tư là 920 triệu đồng đều do sự đóng góp của cả 27 hộ dân; trong đó gia đình ông Kim ủng hộ 42 triệu đồng (tương đương cả cây vàng trong thời điểm giá cả leo thang như hiện nay- PV). Đến nay, con đường này đã thông với đường Nguyễn Văn Lâu (Phường 8), giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

Năm 2018, TP Vĩnh Long mở rộng, chỉnh trang đô thị. Theo quy hoạch, sẽ mở đường liên Khóm 1- Khóm 4 có trúng vào phần đất nhà ông Kim. Khi đó, ông đã tham gia cùng UBND Phường 9, Ban Nhân dân Khóm 1 và Khóm 4 họp và lấy ý kiến nhân dân khu vực bị ảnh hưởng khi làm đường.

Trên đoạn đường này, có 11 người bị ảnh hưởng, trong đó có 2 CCB. Ông Kim và hội viên còn lại đã gương mẫu, ký tên hiến đất đầu tiên và vận động các hộ còn lại vui vẻ đồng ý hiến tổng cộng 945m2 đất. Trong đó, ông Kim đã hiến 160m2 đất trị giá 360 triệu đồng.

Ngày con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng, gia đình ông Kim và các hộ dân xung quanh đều vui mừng vì trước đó, “nơi đây là con mương và con đường mòn ngang chỉ 0,5m, chỉ vừa đủ cho 1 chiếc xe chạy”- ông Kim kể và phấn khởi vì “con đường nay đã rộng, được láng nhựa ngon lành, giúp lưu thông qua lại dễ dàng giữa các khóm và vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng, không phải đi đường vòng, mất thời gian như trước đây”.

Gương mẫu thực hiện các công trình, phần việc

Qua phát động “mỗi hội viên phát huy vai trò truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cùng nhau chung sức nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM”, 17 hội viên CCB ấp Hiệp Lợi (xã Hòa Bình- Trà Ôn) nêu gương sáng hiến 9.600m2 đất, 720 cây ăn trái, góp 130 ngày công với tổng trị giá trên 700 triệu đồng, góp phần nâng chất tiêu chí số 2 về giao thông.

Chi hội CCB ấp Bình Tịnh A (xã Hòa Thạnh- Tam Bình) thì vận động hội viên và nhân dân hiến đất để làm lộ 2 bên ngọn Ông Lễ; trong đó có 4 hội viên hiến 850m2; tuyến đường ngọn Rạch Sáng có 1 hội viên hiến 120m2.

Bên cạnh, chi hội còn vận động gia đình cựu quân nhân hỗ trợ kinh phí hơn 60 triệu đồng để làm đường nhựa từ cầu Ông Lễ vô 500m; phối hợp vận động nhân dân và hội viên đóng góp 34 ngày công, đổ đá tuyến đường từ cầu Ông Lễ đến cuối ngọn, dài khoảng 1.500m với khoảng 8 triệu đồng.

Phần lớn các tuyến đường nông thôn giờ đã có điện và hoa.
Phần lớn các tuyến đường nông thôn giờ đã có điện và hoa.

Để góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, Chi hội CCB ấp Bình Tịnh A còn vận động hội viên và nhân dân thu gom rác tập trung tuyến Đường tỉnh 909 đúng nơi quy định, trồng hoa cây cảnh dọc theo tuyến đường liên xóm với tổng chiều dài 4.050m; đồng thời trồng hoa trước cổng nhà theo tuyến Đường tỉnh 909 từ ngọn Ông Lễ đến ngọn Rạch Sáng dài khoảng 2.000m.

Theo ông Võ Văn Tài- Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Bình Tịnh A, nhờ vận dụng tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Thời gian tới, chi hội tiếp tục nâng chất công tác tuyên truyền, nhằm tạo nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng NTM là trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Từ đó, gương mẫu tham gia thực hiện các công trình, phần việc thuộc gia đình, địa phương để tiến tới xây dựng xã Hòa Tịnh đạt chuẩn NTM.

Theo ông Võ Văn Lùng- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng NTM, đô thị văn minh” với phương châm CCB nêu gương “hiến kế, hiến công, hiến của”, trong 5 năm qua (2014- 2019), có 1.792 hội viên CCB hiến gần 458.000m2 đất và tài sản có giá trị để xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị.

Tiêu biểu phải kể đến ông Phạm Văn Kim (TP Vĩnh Long) đã hiến đất và vận động hội viên, nhân dân cùng tham gia hiến đất đô thị để xây đường giao thông, ông Đặng Quốc Hải (Trà Ôn) hiến 4.680m2 đất để xây trường học…

Với mô hình “Đường quê đáng yêu”, Hội CCB xã Thuận An (TX Bình Minh) đã cùng với nhân dân xây dựng tuyến đường hoa “sáng- xanh- sạch- đẹp và an toàn giao thông”, đây là con đường mẫu đã được nhiều địa phương trong tỉnh đến tham quan, học tập.

Hiện nay, rất nhiều xã đã có các tuyến đường hoa rất đẹp. “Phần lớn đường nông thôn giờ đã có điện và có hoa, khoảng cách nông thôn và thành thị đang được thu hẹp dần”- ông Võ Văn Lùng nhận định.

Giai đoạn 2014- 2019, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp gần 26.200 ngày công lao động; phối hợp tu sửa, làm mới 172km đường giao thông, 268 cống đập, đào đắp 37km đê bao chống lũ, nạo vét 46,5km kinh mương…

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh