Theo Hội Nông dân tỉnh, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, số hộ có mức thu nhập 200 triệu đồng/năm ngày càng tăng cao.
Theo Hội Nông dân tỉnh, từ phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi, số hộ có mức thu nhập 200 triệu đồng/năm ngày càng tăng cao.
Nổi bật là, ông Nguyễn Trí Nghiệp (xã Hòa Ninh- Long Hồ) với mô hình sản xuất, cung ứng cây giống, dịch vụ, thu lợi nhuận bình quân 2,9 tỷ đồng/năm; ông Trần Văn Bảy (xã Mỹ Thuận- Bình Tân) và ông Võ Văn Tước (xã Tân Thành- Bình Tân) nhờ chuyển đổi từ lúa sang trồng khoai lang, lời 1 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Văn Phúc (xã Chánh An- Mang Thít) xử lý nhãn ido ra hoa, cho trái nghịch vụ lời 1 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Văn Chua (xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) trồng bưởi Năm Roi theo hướng GlobalGAP lời 500 triệu đồng/năm…
Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được Tỉnh ủy Vĩnh Long tuyên dương trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như mô hình HTX Nông nghiệp Thuận Thới của anh Nguyễn Văn Thảo (xã Thuận Thới- Trà Ôn), mô hình trồng sầu riêng cho trái nghịch vụ cho lợi nhuận cao của hộ anh Dương Văn Săng (xã Thanh Bình- Vũng Liêm).
Cuối năm 2018, toàn tỉnh có gần 61.600 nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương hơn 2.600 hộ, cấp tỉnh gần 10.130 hộ.
NGUYỄN PHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin