Không để ai bị bỏ lại phía sau

01:07, 30/07/2019

Thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội và giải quyết chế độ chính sách với người có công là hoạt động được lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm và thực hiện thường xuyên.

Thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội và giải quyết chế độ chính sách với người có công là hoạt động được lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm và thực hiện thường xuyên.

Những căn nhà được sửa chữa, xây mới khang trang hay các hoạt động thăm, tặng quà, chăm sóc y tế, trợ cấp tiền chính sách… giúp những người được thụ hưởng ổn định cuộc sống, có điều kiện đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân và các đối tượng thuộc diện chính sách dịp Tết Quân dân năm 2019.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân và các đối tượng thuộc diện chính sách dịp Tết Quân dân năm 2019.

Kịp thời giải quyết chính sách người có công

Trong căn nhà vừa được xây dựng và bàn giao dịp Tết Quân dân vừa qua, ông Lê Văn So (ấp Tân Quy 2, xã Tân An Hội- Mang Thít) xúc động nói đây là “niềm mơ ước và mục tiêu phấn đấu nhiều năm qua”.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, ông So được xuất ngũ trở về địa phương nhưng vì ít đất sản xuất nên thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào công việc làm thuê.

Phấn khởi vì được hỗ trợ xây nhà chính sách, ông So quyết tâm phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ và động viên con cháu ra sức học tập, chí thú làm ăn để vươn lên trong cuộc sống.

“Có nhà rồi nên tôi yên tâm hơn, giờ chỉ hy vọng có sức khỏe thật tốt để làm việc lo cho cuộc sống gia đình”- ông So nói.

Cũng như ông So, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Căn (xã Tích Thiện- Trà Ôn) kém may mắn hơn khi mắc phải căn bệnh tâm thần do di chứng chiến tranh. Không vợ con, cuộc sống hàng ngày của ông Căn phải nhờ vào sự cưu mang của người thân trong gia đình.

Được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xét duyệt hồ sơ hưởng chính sách đối với quân nhân làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia đã phục viên, xuất ngũ không may mắc bệnh tâm thần, ông Căn được giám định sức khỏe với tỷ lệ thương tật là 65%.

Do vậy, ông Căn được hưởng trợ cấp theo quy định của Nhà nước là hơn 2,1 triệu đồng mỗi tháng. Ông Nguyễn Văn Kính (anh ruột ông Căn) xúc động cho hay, với mức trợ cấp hàng tháng như trên, gia đình có thêm chi phí chăm sóc ông Căn tươm tất, đàng hàng hơn.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các chế độ chính sách với người có công được thực hiện thường xuyên, đảm bảo quyền lợi và không bỏ sót đối tượng.

Điều này cũng là nghĩa vụ và sự tri ân của lực lượng vũ trang đối với thế hệ đã đóng góp công sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với các quân nhân làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia đã phục viên, xuất ngũ không may mắc bệnh tâm thần, hầu hết đều mang thương tật nặng và mất hết giấy tờ nên việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ là điều khó khăn và tốn khá nhiều thời gian.

Đến nay, tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho hơn 40 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp có tỷ lệ thương tật từ 65% trở lên.

Hướng về cội nguồn

Theo Đại tá Phùng Văn Mười- Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngoài việc giải quyết tốt các chế độ, chính sách theo quy định, từ nguồn quỹ do cán bộ, chiến sĩ đóng góp, lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, tình đồng đội,…

Đây là việc làm ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc, hướng về cội nguồn, thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2019), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các huyện- thị- thành tổ chức trao quyết định và chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Theo đó, có 769 trường hợp được hưởng trợ cấp một lần là 2 triệu đồng kèm theo quyết định được chế độ BHYT suốt đời và 10 tháng lương cơ bản khi qua đời.

Hoạt động Tết Quân dân được tổ chức hàng năm cũng là cơ hội để bộ đội hành quân về các vùng nông thôn “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết quân dân như “cá với nước”.

Nói như đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, Tết Quân dân được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng về cội nguồn, tri ân công lao to lớn của nhân dân đối với lực lượng vũ trang. Đồng thời, giáo dục truyền thống, động viên thế hệ trẻ noi gương thế hệ đi trước, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều đó đã được thể hiện trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng luôn được nhân dân hết lòng quan tâm, chăm lo, đùm bọc, giúp đỡ.

Nhân dân luôn sát cánh cùng bộ đội giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết quân dân trở thành cội nguồn quý báu, là sức mạnh để lực lượng vũ trang chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách quân đội, hậu phương quân đội, với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các ban ngành, đoàn thể, phát động các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai, dịch bệnh,… Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh còn phối hợp với địa phương xây dựng và phát huy hiệu quả những mô hình, điển hình “Dân vận tốt”, “Dân vận khéo” gắn nhiệm vụ xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện và cuộc vận động “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh