
Trước thông tin từ một số cơ quan báo chí cho rằng Sở Giao thông- Vận tải (GT-VT) "hành" Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long trong thủ tục hoạt động, tại họp báo định kỳ quý II/2019 do UBND tỉnh tổ chức, Phó Giám đốc Sở GT-VT- ông Nguyễn Quang Khải đã có những phản hồi. Ông khẳng định, việc chưa chấp thuận những đề nghị của công ty là làm đúng theo quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi đã được UBND tỉnh chấp thuận.
Trước thông tin từ một số cơ quan báo chí cho rằng Sở Giao thông- Vận tải (GT-VT) “hành” Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long trong thủ tục hoạt động, tại họp báo định kỳ quý II/2019 do UBND tỉnh tổ chức, Phó Giám đốc Sở GT-VT- ông Nguyễn Quang Khải đã có những phản hồi. Ông khẳng định, việc chưa chấp thuận những đề nghị của công ty là làm đúng theo quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi đã được UBND tỉnh chấp thuận.
![]() |
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi là loại hình kinh doanh có điều kiện. |
Làm đúng quy định
Cụ thể, qua báo chí Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long phản ánh: Công ty được thành lập cuối năm 2016 nhưng đến tháng 3/2017 mới được Sở GT- VT cấp phép, phù hiệu cho 10 xe.
Và 6 tháng sau mới được cấp tiếp thêm 7 xe. Năm 2018, công ty liên tiếp xin nhưng không được cấp thêm đầu xe nào. Đầu năm 2019, xin đăng ký thêm 30 xe nhưng chỉ chấp nhận 11 xe…
Ông Nguyễn Quang Khải khẳng định, “đã làm đúng lộ trình phát triển VT hành khách bằng xe taxi” theo Công văn số 121/UBND- KTN của UBND tỉnh, là trong năm 2017 tăng thêm 20 xe. Trên cơ sở này, Sở GT- VT đã mời 3 doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi thỏa thuận thống nhất.
Kết quả là, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hai Lúa tại Vĩnh Long được 7 xe; Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Vĩnh Long 6 xe, DNTN Phú Vĩnh Long 7 xe.
“Như vậy, về số lượng xe taxi phát triển thêm trong năm 2017 theo quy định đã được phân bổ hết cho 3 doanh nghiệp nên không còn chỉ tiêu xe để cấp phù hiệu cho Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long”- ông Khải cho biết.
Tuy vậy, tại buổi đối thoại doanh nghiệp quý 1/2017, trước kiến nghị, UBND tỉnh đã đồng ý cấp bổ sung 10 xe cho công ty này, đồng thời giao Sở GT- VT cấp phù hiệu.
Riêng việc cấp phù hiệu xe trong năm 2018, ông Nguyễn Quang Khải cho biết, ngày 20/7/2017 Sở GT-VT có tờ trình số 101/TTr- SGTVT trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn, giai đoạn 2018- 2025.
Và sau đó, sở tiếp tục có 2 tờ trình bổ sung trình UBND. Đến 31/1/2019, UBNB tỉnh mới ban hành quyết định phê duyệt.
Như vậy, “trong năm 2018, UBND tỉnh chưa phê duyệt đề án nên Sở GT- VT không có cơ sở để cấp thêm phù hiệu xe taxi cho cả 4 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn chứ không phải chỉ có Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long.
Đây là điều kiện khách quan, chứ không phải Sở GT- VT làm khó doanh nghiệp”- ông Nguyễn Quang Khải- Phó Giám đốc Sở GT-VT giải thích thêm.
Việc đầu năm 2019, Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long xin đăng ký thêm 30 xe nhưng chỉ được chấp thuận 11 xe. Sở GT- VT giải thích không đồng ý bởi xe Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long thuê từ Công ty CP Mai Linh Đông Đô.
Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long thì cho rằng “Công ty CP Mai Linh Đông Đô là công ty mẹ, mà công ty con thuê phương tiện của công ty mẹ thì cũng không có gì sai”.
![]() |
Những biên bản làm việc giữa Sở GT- VT với đại diện Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long thời gian qua. |
Ông Nguyễn Quang Khải cho rằng, lý giải trên là không đúng, “vì nếu Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long là công ty con thì phải đăng ký là Chi nhánh Công ty CP Mai Linh Đông Đô Vĩnh Long như Công ty TNHH Hai Lúa đã làm”- ông Nguyễn Quang Khải- Phó Giám đốc Sở GT-VT giải thích, đồng thời cho biết- thực tế các xe của Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long đang điều hành hoạt động taxi đều là xe thuê, song thời gian qua cũng đã được Sở GT- VT tạo điều kiện cấp phép chứ không như công ty phản ánh là thuê từ công ty mẹ nên không được đăng ký.
Thông tin không đúng sự thật
Liên quan đến phản ánh của công ty bị “hành” khi trong vòng 2 tháng bị kiểm tra xe đến 3 cuộc, ông Nguyễn Quang Khải cho rằng, thông tin trên một số báo thời gian qua là không đúng sự thật. Quá trình kiểm tra là theo chuyên đề, kế hoạch.
Cụ thể, ngày 19/3/2019, trong quá trình thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, lực lượng thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính số 0059144 đối với lái xe taxi 51F-330.56.
Lý do, “không gắn phù hiệu theo quy định; và biên bản số 0059202 đối với Công ty TNHH MTV CTTC NHTMCP MT Việt Nam- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh với hành vi giao ô tô taxi cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 23, Nghị định 46/NĐ- CP. Tuy nhiên, thực tế ô tô nói trên do Công ty TNHH Open 99 Vĩnh Long quản lý.
Cuộc kiểm tra thứ 2 là thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp vận tải do Sở GT- VT cấp phép kinh doanh về an toàn giao thông, giấy khám sức khỏe, tài xế có dương tính chất gây nghiện…
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra 39 doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long. Như vậy, đoàn kiểm tra tất cả doanh nghiệp trên địa bàn chứ không riêng Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long.
Tuy nhiên, từ những sai phạm trên, Sở GT- VT cũng cho thời gian khắc phục, sau phúc tra nếu còn vi phạm mới xử phạt.
Tại cuộc kiểm tra thứ 3 vào ngày 4/5/2019 (theo đề nghị của công ty do thay đổi địa điểm kinh doanh và người điều khiển vận tải).
Qua kiểm tra tại chỗ mới, phát hiện nhiều sai phạm: không có mặt người điều hành vận tải nơi làm việc, không có hợp đồng lao động, BHXH, BHYT người điều khiển vận tải... Sở GT- VT đề nghị công ty nhanh chóng bổ sung hồ sơ còn thiếu và chưa phù hợp để xem xét cấp lại.
Sau những phản hồi, ông Nguyễn Quang Khải- Phó Giám đốc Sở GT-VT khẳng định, những điều mà ông Tới (Đỗ Lâm Tới- Giám đốc Công ty TNHH Open99 Vĩnh Long- PV) “tố” Sở GT- VT luôn tìm cách làm khó doanh nghiệp là không đúng sự thật.
Tỉnh luôn giúp đỡ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, cụ thể là chỉ kiểm tra, nhắc nhở chứ chưa thực hiện xử phạt hay thu hồi giấy phép hoạt động của công ty.
Với thông tin báo chí nêu: “Ông Khải thừa nhận, Bộ GT- VT chưa có quy định về màu sơn taxi…”- ông Khải cho rằng báo đăng “không đúng”. Cụ thể màu sơn xe taxi từ nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ GT-VT đều có quy định. Sở GT-VT chưa trình UBND tỉnh ban hành màu sơn taxi trong phạm vi tỉnh là trách nhiệm của sở. Và ngày 9/7 vừa qua, sở cũng đã trình UBND tỉnh ban hành quy định này. |
Bài, ảnh: HOÀNG MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin