
Đó là chủ đề hội thảo được Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/7/2019.
Đó là chủ đề hội thảo được Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/7/2019.
![]() |
Quang cảnh hội thảo khoa học. |
Hội thảo thu hút nhiều tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp về xây dựng kế hoạch phát triển năng lực địa phương trong CMCN 4.0 cho Vĩnh Long; CMCN 4.0 và đô thị thông minh; giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bài toán an ninh; hoạt động hướng đến CMCN 4.0 của ĐH Sư phạm kỹ thuật; giải pháp của doanh nghiệp Vĩnh Long;…
Phát biểu tại hội thảo, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cho biết, hiện tỉnh đã triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng đến cuộc CMCN 4.0;
xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và một số ứng dụng chuyên ngành; giám sát an ninh và giao thông công cộng sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Phường 1, TP Vĩnh Long; theo dõi cây trồng và tưới tiêu tự động theo thời gian thực, máy in 3D của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long,…
![]() |
Đại biểu tham quan các mô hình triển lãm, trưng bày sản phẩm CMCN 4.0 |
Tuy vậy, ông Lữ Quang Ngời cho biết việc tiếp cận CMCN 4.0 hiện chỉ dừng ở bước đi đầu tiên. Hướng tới, tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực tiếp cận CMCN 4.0 như tuyên truyền, nâng cao nhận thức;
cải thiện môi trường kinh doanh, sửa đổi các quy định, các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ mới.
Đặc biệt là đầu tư phát triển hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
Tin, ảnh: TẤN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin