Hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội, với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau làm giàu, 6 tháng qua, các cấp hội nông dân của huyện đã vận động đóng góp tiền, gạo, cây con giống,…
Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau làm giàu, 6 tháng qua, các cấp hội nông dân của huyện đã vận động đóng góp tiền, gạo, cây con giống,… ước trị giá gần 200 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn gần 10 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh.
Song song đó, qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp hội địa phương đã phát động được 527 cuộc với 15.810 lượt người dự (có 13.679 người đăng ký tham gia phong trào), đạt 116,5% kế hoạch.
Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Điển hình có các mô hình như: trồng khoai lang của ông Võ Văn Tước (ấp Tân Dương, xã Tân Thành); trồng sơ ri + làm dịch vụ (thu mua sơ ri) của ông Phan Khắc Tài (ấp Mỹ Trung A, xã Mỹ Thuận); trồng cam xoàn của ông Nguyễn Văn Tám (ấp Thành Quới, xã Thành Đông); chăn nuôi dê của ông Trương Văn Bé (ấp Tân Minh, xã Tân Lược) và mô hình tập thể Chi hội nghề nghiệp cây có múi ở ấp An Thạnh (xã Tân An Thạnh). Theo đánh giá bước đầu, mỗi mô hình cho thu nhập từ 200- 500 triệu đồng/ha/năm.
CÔNG PHÚC- HỒNG TRANG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin