Thực hiện chỉ tiêu về kinh tế, năm 2018, huyện Trà Ôn có thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/năm, tăng 1,5% so với năm 2017 và đạt 101,6% kế hoạch năm (chỉ tiêu năm 2018 là 30,5 triệu đồng/người/năm).
Thực hiện chỉ tiêu về kinh tế, năm 2018, huyện Trà Ôn có thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/năm, tăng 1,5% so với năm 2017 và đạt 101,6% kế hoạch năm (chỉ tiêu năm 2018 là 30,5 triệu đồng/người/năm).
Để đạt kết quả trên, huyện đã triển khai thực hiện 16 mô hình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng (do tỉnh đầu tư); đã tổng kết và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như: mô hình giảm lượng giống gieo sạ (lợi nhuận gần 20 triệu đồng/ha); mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học (lợi nhuận 6,2 triệu đồng/mô hình/200 con); mô hình nuôi bồ câu Pháp (lợi nhuận 35.000- 38.000 đ/cặp); mô hình nuôi dê thịt (lợi nhuận 4 triệu đồng/mô hình/5 con).
Ngoài ra, huyện còn quan tâm phát triển tốt sản phẩm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp gắn với việc xây dựng thương hiệu hàng hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân (toàn huyện hiện có 817 cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp với 764 hộ kinh doanh cá thể gồm các ngành nghề: sản xuất nước đá, cửa sắt, cửa nhôm,..; 53 doanh nghiệp với các ngành nghề: xay xát lương thực, vận tải,..).
Tích cực vận động, khuyến khích phát triển mạng lưới thương mại- dịch vụ trên địa bàn với nhiều loại hình đa dạng, phong phú (có 1.761 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, trong đó có 1.627 hộ kinh doanh cá thể với các ngành nghề nhà trọ, cầm đồ, ăn uống, giải khát,.. và 104 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, gia công đồ may sẵn,…).
Trong năm huyện còn phối hợp khai trương điểm bán hàng tự hào hàng Việt, qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời thực hiện tốt đề án phát triển chợ trên địa bàn; củng cố, phát triển kinh tế tập thể (14 hợp tác xã, 91 tổ hợp tác, 10 trang trại sản xuất nông nghiệp); nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái ở các xã cù lao ven sông Hậu. Qua đó, tạo điều kiện nâng cao mức sống dân cư, rút ngắn chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.
MINH TRÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin