Ngày mới ở Xuân Hiệp

05:02, 14/02/2019

Chúng tôi về xã Xuân Hiệp trong không khí rộn ràng, phấn khởi khi địa phương đang tất bật chuẩn bị các bước tổ chức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây cũng là xã thứ 6 của huyện Trà Ôn vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này.

Chúng tôi về xã Xuân Hiệp trong không khí rộn ràng, phấn khởi khi địa phương đang tất bật chuẩn bị các bước tổ chức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây cũng là xã thứ 6 của huyện Trà Ôn vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này.

Những cánh đồng rau nhút ở xã Xuân Hiệp.
Những cánh đồng rau nhút ở xã Xuân Hiệp.

Ông Võ Văn Thiệt (85 tuổi, ngụ ấp Hồi Xuân) vui vẻ kể: “Hồi đó xứ này chiến tranh ác liệt lắm. Giặc bắn phá càn quét ngày đêm nhưng đều thất bại bởi người dân có tinh thần đấu tranh kiên cường lắm. Đây cũng là nơi nuôi chứa rất nhiều cán bộ cách mạng các cấp về đây hoạt động”.

Sau ngày đất nước thống nhất, đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Xuân Hiệp bắt tay xây dựng lại quê hương với lòng tự hào của một xã anh hùng, với sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị từ xã đến các ấp.

Ông Nguyễn Văn Thảo- Chủ tịch UBND xã Xuân Hiệp- cho biết một số kinh nghiệm thực tế để thực hiện hiệu quả các tiêu chí NTM tại đây: “Trước hết là công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người dân nắm bắt được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM; quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người, mỗi nhà khi đạt tiêu chí trên.

Cạnh đó là sự tiên phong gương mẫu của tất cả đảng viên, cán bộ từ xã đến ấp trong việc xây dựng NTM để quần chúng làm theo.

Cạnh đó chúng tôi tranh thủ sự đồng thuận của người dân thông qua sự khơi gợi về truyền thống của một xã anh hùng, xã văn hóa đã được đón nhận”.

Cách làm tuy đơn giản nhưng hiệu quả trong công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng các tiêu chí NTM ở Xuân Hiệp là việc phân công cán bộ bám sát tiến dộ thực hiện trên từng ấp, trên từng công trình, phần việc rất cụ thể.

Từ đó những vướng mắc, hạn chế đều được phát hiện, uốn nắn, giải quyết kịp thời nên không làm chậm tiến độ chung.

Ngoài ra, địa phương này cũng đã chuẩn bị rất tốt lộ trình thực hiện, có phân kỳ cụ thể trong từng thời điểm; có kiểm tra, giám sát rất thường xuyên nên việc thực hiện rất chặt chẽ, đúng tiến độ và luôn đảm bảo chất lượng các tiêu chí.

Một con đường đẹp ở Xuân Hiệp.
Một con đường đẹp ở Xuân Hiệp.

Một cách làm khác cũng đã mang lại hiệu quả cao là việc công khai dân chủ các khoản đóng góp của người dân rất rõ ràng, minh bạch nên tạo được sự đồng thuận rất cao trong nhân dân toàn xã.

Cạnh đó, địa phương còn tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn; phát huy thế mạnh các hợp tác xã, các tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp.

Ông Trần Hồng Hải (ấp Hồi Trinh) cho biết thêm: “Người dân ở đây luôn được thông tin rất cụ thể từng công trình; nắm bắt tiến độ, thời gian thực hiện. Cạnh đó, được biết số tiền lẫn ngày công mình đã đóng góp vào phần việc chung.

Làm rất công khai nên bà con bảo nhau tham gia đóng góp rất nhiệt tình, trách nhiệm. Đạt danh hiệu NTM là niềm tự hào rất lớn cho người dân chúng tôi. Từ đó bảo nhau ra sức giữ gìn, phát huy hơn nữa những thành tích mà xã nhà đã đạt được”.

Đến thời điểm hiện nay, 8/8 ấp đã hoàn chỉnh hệ thống giao thông bằng nhựa và bê tông tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; 100% đất sản xuất nông nghiệp được bảo vệ an toàn với hệ thống thủy lợi và đê bao vững chắc và hoàn toàn chủ động được nguồn nước.

Cạnh đó, gần 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; gần 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 4/4 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; gần 80% hộ dân có nhà kiên cố và bán kiên cố (không có nhà tạm bợ); tỷ lệ hộ nghèo nay chỉ còn 3,78%; thu nhập bình quân đầu người trên 41,8 triệu đồng/năm; 8/8 ấp đều có nhà văn hóa đúng chuẩn quy định.

Điều đáng mừng là đã có trên 95,2% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định, xuất hiện ngày nhiều mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Song song đó, tình hình an ninh chính trị, an toàn trật tự tại địa phương luôn được đảm bảo.

Ông Nguyễn Văn Thảo cho biết thêm: “Chúng tôi rất mừng vì người dân hết sức ủng hộ việc xây dựng NTM. Cụ thể là tự nguyện đóng góp nhiều tỷ đồng và nhiều ngày công lao động.

Sau khi được công nhận, chúng tôi tiếp tục nâng chất hơn nữa các công trình, phần việc đã thực hiện để phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng xã nhà luôn sáng- xanh- sạch- đẹp, văn hóa, an toàn, văn minh”.

Đi trên các tuyến đường của xã Xuân Hiệp đầy hoa thơm rực rỡ, đi trên những con đường thoáng đãng, sạch đẹp khang trang với những hàng rào, cột cờ thẳng tắp; đâu đâu chúng tôi cũng nghe người dân nơi đây kể chuyện làm giàu, mua sắm phương tiện sản xuất, đi lại; chuyện xây dựng NTM.

Chúng tôi hiểu rằng một ngày mới đầy lạc quan tươi sáng đã và đang về trên quê hương Xuân Hiệp, một xã anh hùng trong chiến tranh nay đang thay da đổi thịt từng ngày để có được bức tranh quê NTM thật giàu đẹp, ấm no.

Bài, ảnh: TRƯƠNG THANH LIÊM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh