Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

05:02, 14/02/2019

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Để thực hiện NTM đạt hiệu quả, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức của Đảng bộ và chính quyền địa phương, một động lực quan trọng không thể thiếu là phải phát huy được nội lực, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân.

LTS: Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Để thực hiện NTM đạt hiệu quả, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức của Đảng bộ và chính quyền địa phương, một động lực quan trọng không thể thiếu là phải phát huy được nội lực, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân.

Tòa soạn giới thiệu bài viết của đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ.

Phát triển du lịch là thế mạnh trong xây dựng nông thôn mới tại các xã cù lao của huyện Long Hồ.Ảnh minh họa: VINH HIỂN
Phát triển du lịch là thế mạnh trong xây dựng nông thôn mới tại các xã cù lao của huyện Long Hồ.Ảnh minh họa: VINH HIỂN

Nông thôn khởi sắc

Việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng NTM phải đảm bảo theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” được huyện phát huy qua đó đã huy động được nguồn lực khá lớn trong nhân dân để xây dựng NTM.

Cụ thể, trong năm 2018 huyện đã huy động nhân dân đóng góp trên 12 tỷ đồng xây dựng NTM, ngoài ra nhân dân còn đóng góp gần 6,8 tỷ đồng xây dựng được 12,4km đường liên xóm, nổi bật như các xã Tân Hạnh, Thạnh Quới,...

Bên cạnh đó, Đảng bộ và chính quyền địa phương còn vận động các Mạnh thường quân xây 14 cây cầu nông thôn đã đưa vào sử dụng, hiện đang thi công 4 cây với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Qua đó, đã từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương Long Hồ, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà.

Từ hiệu quả trong việc huy động sức dân làm giao thông nông thôn, trong năm 2018, huyện tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường điện chiếu sáng ở các ấp- khóm và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Kết quả đã thực hiện được 59,38km, trong đó nổi bật là xã Tân Hạnh xây dựng được 12km, xã Lộc Hòa xây dựng được 9,8km và xã Phú Đức xây dựng được 9,18km.

Ngoài ra, còn vận động lắp đặt 79 camera an ninh, nhờ đó không những đem lại vẻ mỹ quan cho địa phương mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Có thể thấy việc huy động sức dân làm giao thông nông thôn và đường điện chiếu sáng ấp- khóm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là một chủ trương đúng đắn, mang lại nhiều hiệu quả tích cực, tạo dựng được lòng tin trong nhân dân vào chủ trương phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân huyện Long Hồ vẫn tiếp tục chung tay cùng nhau xây dựng thêm nhiều những con đường mới, làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế- xã hội huyện nhà phát triển.

Từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, những năm gần đây bộ mặt nông thôn huyện Long Hồ đã đổi thay vượt bậc so với trước.

Giai đoạn 2015-2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm luôn đạt hơn 9%, đời sống của đối tượng chính sách, hộ nghèo, nhân dân vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến không ngừng được nâng lên. 

Nếu như năm 2010 tỷ lệ đường ô tô đến trung tâm xã chỉ đạt 93,33%/tổng số xã, thì đến năm 2015 đã đạt 100%; tỷ hộ dân sử dụng nước máy năm 2010 chỉ đạt 50% thì đến năm 2018 đã đạt 80%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện năm 2010 là 98,4% thì đến năm 2018 đạt 99,85%.

Thu nhập bình quân đầu người không ngừng được nâng lên, năm 2010 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện chỉ đạt 16,3 triệu đồng, đến năm 2018 nâng lên 34,4 triệu/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,95% vào cuối năm 2012 xuống còn 2,24% vào thời điểm hiện nay, 90% hộ dân có nhà ở kiên cố.

Huyện ủy luôn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, mục đích cuối cùng là làm đổi mới bộ mặt nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Do vậy, việc xây dựng NTM phải gắn với phát triển sản xuất, thu nhập cho người dân, trọng tâm hiện nay là thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp để tăng năng suất, hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích.

Ngoài ra, xây dựng NTM còn phải gắn với giảm nghèo bền vững, đã là NTM rồi mà đời sống của người dân không được nâng lên, còn nhiều hộ gia đình nghèo khổ thì NTM chẳng có ý nghĩa gì.

Định hướng tương lai

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện Long Hồ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức.

Nhất là tỷ trọng nông nghiệp còn chiếm khá lớn trong cơ cấu ngành, đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp chỉ mới triển khai thực hiện, kết quả thu được chưa nhiều.

Trồng hoa màu trong nhà kính. Ảnh: Nguyễn Phải (TP Vĩnh Long)
Trồng hoa màu trong nhà kính. Ảnh: Nguyễn Phải (TP Vĩnh Long)

Trong thời gian tới, huyện phấn đấu tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ.

Trong định hướng phát triển đến năm 2020, lĩnh vực nông nghiệp phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 3,5%; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 12%; thương mại- dịch vụ 16,3%.

Riêng trong cơ cấu nội bộ ngành kinh tế, huyện phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng sản xuất nông nghiệp chiếm 51%; công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 20%; thương mại dịch vụ 29%.

Thu nhập bình quân đầu người là 40 triệu đồng/ năm. Bức tranh kinh tế- xã hội của huyện đến năm 2020 sẽ chuyển biến trên tất cả các mặt: 100% hộ dân thành thị và 75% hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước máy; 99,98% hộ dân sử dụng điện, 100% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Riêng năm 2019, Huyện ủy xác định khâu đột phá trong xây dựng NTM là: phát triển cầu- đường giao thông nông thôn, đèn đường nông thôn, camera an ninh, cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, xóa xong nhà tạm bợ với phương châm: đường giao thông nông thôn đến đâu thì có hệ thống đèn đường đến đó, camera được lắp đặt ở các địa điểm trọng yếu.

Để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ này, Huyện ủy đã ra chỉ tiêu vận động: mỗi xã- thị trấn trong năm 2019, vận động phát triển ít nhất 1km đường cấp C, duy tu sửa chữa 1km đường cấp C, phát triển hệ thống đèn đường ở các tuyến đường đã được xây dựng xong, lắp đặt camera an ninh ở các địa điểm trọng yếu.

Với quan điểm đẩy mạnh vận động, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân, Mạnh thường quân để giải quyết những khó khăn trước mắt trong xây dựng các tiêu chí nội lực; huyện Long Hồ tiếp tục huy động nguồn lực người dân tại chỗ để xây dựng ý thức chủ thể NTM, đảm bảo tính bền vững của NTM. Đây là vấn đề căn cơ nhất của NTM.

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh