
Đó là việc ổn định đầu ra cho nông sản, cân bằng giữa cung và cầu tránh những biến động lớn về giá khi vào chính vụ. Trong năm qua, Bình Tân tiếp tục thực hiện tốt việc luân canh, rải vụ, đảm bảo cơ cấu vụ mùa theo khuyến cáo ngành nông nghiệp.
![]() |
Đó là việc ổn định đầu ra cho nông sản, cân bằng giữa cung và cầu tránh những biến động lớn về giá khi vào chính vụ. Trong năm qua, Bình Tân tiếp tục thực hiện tốt việc luân canh, rải vụ, đảm bảo cơ cấu vụ mùa theo khuyến cáo ngành nông nghiệp.
Cơ cấu lại ngành nông nghiệp có các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá cả hàng hóa nông sản ổn định, sản xuất có lời, đời sống người dân được nâng cao.
Một vấn đề lớn nữa vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài đó là cải tạo đất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, thân thiện môi trường. Trong 2 năm liền, Bình Tân thực hiện việc xả lũ theo quy hoạch từng khu vực, từng thời gian nhất định để tổng kết đánh giá khoa học.
Đối với diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện, nói chung điều kiện thủy lợi nội đồng đã hình thành từng ô bao nên rất thuận lợi cho việc xả lũ. Đặc biệt, trên đất trồng khoai lang và rau màu các loại có mương thủy lợi từng thửa nên cũng rất thuận lợi cho việc xả lũ, cũng như việc tưới tiêu cho cây trồng.
Việc xả lũ ngập sâu và kéo dài thời gian sẽ được nhiều mặt lợi: Đón được lượng phù sa rất lớn vào đồng ruộng nhằm tái tạo lại độ màu mỡ của đất đã bị khai thác gần cạn kiệt các năm qua. Tháo chua, rửa phèn các khu vực đã khép kín các năm qua chưa được xả lũ, do dân khống chế mực nước để sản xuất liên tục các tháng trong năm.
Diệt được một số đối tượng dịch hại trú ẩn trong đồng ruộng. Đặc biệt là dễ diệt chuột bằng phương pháp truyền thống mà không phải diệt bằng thuốc hóa học rất nguy hiểm như thời gian qua. Rơm rạ, bã thực vật… sau khi thu hoạch còn rơi lại trên đồng sẽ dễ bị tiêu hủy để tạo nguồn phân hữu cơ cho đất.
Thời điểm khảo sát tham khảo ý kiến nông dân về hiệu quả xả lũ vụ Đông Xuân năm 2017 và năm 2018, thì 100% người được hỏi đều xác định rằng: việc xả lũ vụ Đông Xuân năm 2018 vừa qua giúp sản xuất hiệu quả hơn so không xả lũ hoặc xả lũ thời gian ngắn như vụ Đông Xuân năm 2017. Đông Xuân năm 2018 vừa qua cho thấy: cây trồng phát triển mạnh; giảm lượng giống gieo sạ và năng suất cây trồng tăng cao.
NGỌC TRẢNG (ghi)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin