
Nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu và điểm khá phấn khởi trong phát triển kinh tế- xã hội huyện Vũng Liêm. Năm 2018, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng vượt chỉ tiêu nghị quyết. Trừ dừa, cam sành giá cả thấp so mọi năm; các cây trái nhìn chung trúng mùa, được giá như: lúa, sầu riêng, bưởi da xanh, xoài cát núm,...
![]() |
Nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu và điểm khá phấn khởi trong phát triển kinh tế- xã hội huyện Vũng Liêm. Năm 2018, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng vượt chỉ tiêu nghị quyết. Trừ dừa, cam sành giá cả thấp so mọi năm; các cây trái nhìn chung trúng mùa, được giá như: lúa, sầu riêng, bưởi da xanh, xoài cát núm,...
Diện tích lúa đã bão hòa nhưng giá cả năm nay cao. Sầu riêng tùy thời điểm giá dao động 60.000- 90.000 đ/kg, bưởi da xanh 40.000- 55.000 đ/kg, nhà vườn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi hecta.
Chăn nuôi đàn bò, đàn gà phát triển khá ổn định, người nuôi có lời. Định hướng tới, sản xuất lúa tiếp tục duy trì mô hình cánh đồng lớn, lúa chất lượng cao và phát triển cánh đồng lúa hữu cơ. Huyện tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả, sản xuất quy mô trang trại và hợp tác xã, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp...
Về nông thôn mới, xã Trung Ngãi sẽ hoàn thành bộ tiêu chí và dự kiến công nhận đạt chuẩn vào cuối tháng 1/2019. Các xã có kế hoạch năm 2019 tiếp tục được đầu tư đạt chuẩn.
Các xã còn lại tùy khả năng sẽ lựa chọn tiêu chí xây dựng theo kế hoạch. Đảng bộ và chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo khắc phục những tiêu chí mà các xã đã hụt từ giai đoạn trước để đạt lại, củng cố tiêu chí đã đạt rồi và nâng chất hơn, tập trung vào tiêu chí cứng như giao thông hay tiêu chí mỗi năm yêu cầu đều tăng như thu nhập.
Năm 2018, ước đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Huyện ủy đề ra. Chỉ tiêu chưa đạt như phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới sẽ tiếp tục có kế hoạch và giải pháp quyết liệt để hoàn thành, đóng góp chung vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
MINH THÁI (ghi)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin