
Thông tin từ Điện lực Long Hồ: Nhờ tích cực kiểm tra và tuyên truyền sử dụng điện sâu rộng đến người dân nên trong năm 2018 đơn vị này chỉ phát hiện lập biên bản 4 trường hợp có hành vi trộm cắp điện và gửi báo cáo đề nghị Sở Công thương ra quyết định xử phạt.
![]() |
Công nhân Điện lực Long Hồ đang vệ sinh một trạm biến áp ở xã An Bình. |
Thông tin từ Điện lực Long Hồ: Nhờ tích cực kiểm tra và tuyên truyền sử dụng điện sâu rộng đến người dân nên trong năm 2018 đơn vị này chỉ phát hiện lập biên bản 4 trường hợp có hành vi trộm cắp điện và gửi báo cáo đề nghị Sở Công thương ra quyết định xử phạt.
Cụ thể, Điện lực Long Hồ đã phát hiện 4 hộ dân ở xã Long Phước, thị trấn Long Hồ và xã Hòa Tịnh (Mang Thít) có hành vi câu móc điện sử dụng trực tiếp trước đồng hồ, cắt phá chì niêm công-tơ và xoay nghiêng đồng hồ điện với tổng số điện hao hụt là 2.738KWh tương đương trên 26 triệu đồng.
Qua đó, đã lập biên bản đề nghị Sở Công thương ra quyết định xử phạt 4 trường hợp trên với gần 50 triệu đồng, buộc viết cam kết không tái phạm.
Mọi hành vi trộm cắp điện đều vi phạm pháp luật, không chỉ gây thất thoát tài sản cho ngành điện mà còn gây ra những tổn hại lớn đến xã hội.
Người dân do thiếu hiểu biết về pháp luật, vì hám lợi trước mắt có hành vi trộm cắp điện để trục lợi phải trả giá đắt cho hành vi của mình gây ra cả về vật chất lẫn tinh thần và có thể gây nên những vụ tai nạn điện, gây mất an toàn trong hệ thống cung ứng điện, gây mất trật tự công cộng.
Ngoài hình thức xử phạt hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại đối với hành vi trộm cắp điện.
HỒNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin