Thiên tai gây thiệt hại trên 44,4 tỷ đồng

Cập nhật, 13:42, Thứ Năm, 29/11/2018 (GMT+7)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây tổng thiệt hại ước trên 44,4 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ khắc phục gần 14 tỷ đồng.

Theo đó, gió mạnh, mưa lớn, lốc, triều cường và sạt lở đã gây hư hỏng 399 căn nhà; thiệt hại về nông nghiệp trên 3.618ha, thủy sản trên 9,7ha, thủy lợi trên 399km. Toàn tỉnh đã xảy ra 215 điểm sạt lở. Thiên tai cũng làm 2 người chết và 4 người bị thương.

Tính riêng trong tháng 10, ước thiệt hại do thiên tai trên 16,5 tỷ đồng. Trong đó đáng kể nhất là triều cường đầu tháng 9 âl đã gây ngập 915ha lúa Thu Đông, 165,95ha hoa, rau màu, 1.965,40ha cây trồng lâu năm, 211 chuồng, trên 6,6ha nuôi cá ao hồ nhỏ; 556 đoạn bờ bao, 123 đập bị tràn, nứt, bể, sạt lở hư hỏng.

Bên cạnh, triều cường cũng đã gây ngập hơn 90km đường giao thông, 7.923 nhà dân, 31 điểm trường học, 25 chợ, 9 trụ sở cơ quan. Trong tháng cũng đã xảy ra 3 điểm sạt lở, làm mất 160m bờ sông, đê bao, đường giao thông nông thôn.

LÊ SƠN