Kiên quyết không để xảy ra tội phạm mua bán người

02:07, 30/07/2018

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày Toàn dân phòng chống mua bán người, vào sáng 30/7/2018, tại Quảng trường TP Vĩnh Long (ảnh).

Đây là chỉ đạo của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày Toàn dân phòng chống mua bán người, vào sáng 30/7/2018, tại Quảng trường TP Vĩnh Long (ảnh).

Tỉnh Vĩnh Long chưa phát hiện tội phạm mua bán người nhưng một bộ phận người dân còn khó khăn, mất cảnh giác, nhẹ dạ sẽ là yếu tiềm ẩn nguy cơ bị bọn tội phạm lợi dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm có liên quan đến hành vi mua bán người, quản lý chặt chẽ lĩnh vực xuất khẩu lao động, kết hôn với người nước ngoài, cho và nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là mua bán người thông qua hoạt động đưa người di cư bất hợp pháp từ Châu Á, Châu Phi, Trung Đông sang Châu Âu.

Năm 2017, cả nước phát hiện 376 vụ mua bán người. Tội phạm mua bán người chủ yếu thông qua mạng xã hội để làm quen với các nạn nhân, môi giới hôn nhân nước ngoài.

Tình trạng mua bán, bắt cóc trẻ em hoặc mua bán trẻ sơ sinh xảy ra nhiều ở các tỉnh phía Bắc. Nhiều nạn nhân còn bị lừa ra nước ngoài, bị bán và cưỡng bức lao động.

Trước thực trạng trên, ngày 30/7 hằng năm được Chính phủ chọn là ngày Toàn dân phòng chống mua bán người, với mục tiêu nâng cao ý thức cảnh giác và huy động nguồn lực của toàn xã hội tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi loại tội phạm này.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh