Đô thị: nơm nớp lo cháy nổ

09:03, 01/03/2018

Làm sao để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho gia đình khi "bà hỏa" tới là tâm trạng bất an của nhiều người. Nhất là khi mùa nắng nóng đang đến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Tết này, chỉ đôi phút lơ đễnh, không đề cao cảnh giác mà đã có không ít người ăn tết không ngon vì “bà hỏa” ghé thăm.

Làm sao để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho gia đình khi “bà hỏa” tới là tâm trạng bất an của nhiều người. Nhất là khi mùa nắng nóng đang đến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

 

Trong vòng một tuần, TP Vĩnh Long xảy ra 2 vụ cháy.
Trong vòng một tuần, TP Vĩnh Long xảy ra 2 vụ cháy.

Ở đô thị, người dân lại càng lo lắng tình trạng “bà hỏa” ghé thăm, bởi nhà cửa san sát, đường hẻm ngóc ngách nhỏ xíu, lỡ như… thì “nước xa khó cứu được lửa gần”.

Không như tết trước, dịp Tết Nguyên đán năm nay, chỉ trong vòng một tuần lễ, trên địa bàn TP Vĩnh Long đã xảy ra 2 vụ cháy nghiêm trọng.

Tuy còn may là không có thiệt hại về người nhưng hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị. Thời điểm xảy ra vụ cháy, cả hai chủ cửa hàng đều đi vắng, trong khi bên trong chứa nhiều tài sản giá trị và dễ cháy nên thiệt hại rất lớn.

Cụ thể, khoảng 8h sáng 18/2/2018 (tức mùng 3 tết), tiệm sửa xe gắn máy trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8- TP Vĩnh Long) bất ngờ bốc cháy. Đám cháy phát ra từ phía sau căn nhà và nhanh chóng lan rộng.

Người dân gần đó chỉ kịp di dời một số tài sản và gọi báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều 4 xe và 1 ca nô cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ chữa cháy tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 11h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt.

Chủ cửa hàng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, cửa hàng đã khóa kín cửa, bên trong chứa nhiều phụ tùng và dụng cụ sửa xe.

Do không có người bên trong nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc nhưng đám cháy đã khiến nhiều người sống lân cận một phen “hú vía”. Mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng khói vẫn còn bốc lên âm ỉ nên người dân xung quanh đã di chuyển tài sản đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh, vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn vật dụng bên trong, nhiều đoạn tường bị nứt và thiệt hại tài sản khoảng 450 triệu đồng.

Trong khi vụ cháy tiệm sửa xe gắn máy vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân, thì khoảng 14h ngày 23/2 (tức mùng 8 tết), tiếp tục xảy ra vụ cháy tại cửa hàng thời trang “Tửng” trên đường Lê Thái Tổ (Phường 2- TP Vĩnh Long).

Cần cẩn trọng để tránh “bà hỏa” ghé thăm, nhất là khi mùa nóng đã đến.Ảnh: DƯƠNG THU
Cần cẩn trọng để tránh “bà hỏa” ghé thăm, nhất là khi mùa nóng đã đến.Ảnh: DƯƠNG THU

Tương tự, thời điểm xảy ra vụ cháy cửa hàng đang đóng kín cửa, người dân xung quanh chỉ phát hiện đám cháy khi thấy khói và mùi khét phát ra từ cửa hàng. Đám cháy tuy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi một lượng lớn quần áo.

Có thể thấy, trong các ngày lễ tết, nhịp độ sản xuất, mua bán hàng tăng cao, mức sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất, xăng dầu, điện tăng mạnh, trong khi đó thời điểm này thời tiết khá hanh khô, tiềm ẩn không ít nguy cơ cháy nổ. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy không được một phút lơ là.

Tuy nhiên tâm lý chủ quan, lơ là vẫn còn tồn tại ở một số người dân. Theo ghi nhận, tại một số chợ, trong đó có chợ Vĩnh Long, do lượng hàng hóa phục vụ tết vẫn còn nhiều nên một số tiểu thương vẫn còn để hàng hóa chưa trật tự, án ngữ lối đi.

Bà Nguyễn Thị Yến Xuân- Trưởng ban Quản lý chợ Vĩnh Long- cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Ban Quản lý chợ cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra nhà lồng chợ; kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh mỗi ngày để người dân và tiểu thương nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy.

Cô Nguyễn Thị Muội- tiểu thương chợ Vĩnh Long- cho hay: “Tết Nguyên đán là thời điểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại tập trung khối lượng lớn hàng hóa để phục vụ thị trường, nên nguy cơ cháy nổ rất cao.

Gần đây, tình trạng cháy do chập điện xảy ra nhiều, nên tôi rất lo. Do đó, bên cạnh việc trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tôi cũng dọn hàng sao cho gọn gàng, thuận tiện lối đi, kiểm tra hệ thống dây điện thường xuyên”.

Thiết nghĩ, để giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ, người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, nhất là ở khu vực đô thị. Cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, bếp đun... để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây ra cháy nổ. Cẩn trọng trong việc đốt đèn, nến, thắp hương.

Mỗi gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh cần trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như: bình chữa cháy xách tay, nước chữa cháy, có phương án chữa cháy và cứu nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra.

 NGUYÊN HƯNG 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh