Đô thị... ngập nước!

02:09, 27/09/2017

Hình ảnh đó đã dần trở thành chuyện thường ngày ở các đô thị. Ngoài những lý do được đưa ra giải thích cho vấn đề đô thị ngập nước là cơ sở hạ tầng yếu kém; nó còn cho thấy những tác động của biến đổi khí hậu, dòng chảy… ngày càng biểu hiện rõ nét.

Hình ảnh đó đã dần trở thành chuyện thường ngày ở các đô thị. Ngoài những lý do được đưa ra giải thích cho vấn đề đô thị ngập nước là cơ sở hạ tầng yếu kém; nó còn cho thấy những tác động của biến đổi khí hậu, dòng chảy… ngày càng biểu hiện rõ nét.

Càng ngày, các đô thị ở ĐBSCL càng đối mặt nhiều nguy cơ, như ngập úng do triều cường, sạt lở bờ sông nghiêm trọng làm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống cộng đồng, sinh kế của người dân.

Ở Vĩnh Long, các đô thị như thị trấn Long Hồ, TP Vĩnh Long, đoạn QL1 qua TX Bình Minh… đều bị ngập do triều cường khiến hạ tầng giao thông đã hạn chế càng xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều địa phương chống ngập bằng cách đặt máy bơm rút nước, nâng nền đường… nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt.

Xây dựng các công trình bờ kè chống sạt lở- theo các chuyên gia- cũng là giải pháp chống ngập “cứng” thiếu bền vững cho các đô thị ven sông.

Đây chỉ là một trong rất nhiều thách thức ở ĐBSCL mà hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu đang bàn tới.

Vấn đề tìm ra giải pháp toàn diện để thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng; cũng như ứng phó với nguy cơ từ các đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong tác động lên dòng chảy… là những mục tiêu tại hội nghị này mong muốn đạt được.

Đó không phải là nhiệm vụ của lãnh đạo, của các đô thị hay của một địa phương nào, mà cần có sự chung tay của cả cộng đồng nhận thức những nguy cơ, thách thức là có thật và sẽ đến rất nhanh nếu chúng ta không có những giải pháp hiệu quả, kịp thời và mang tính bền vững.

Người dân ĐBSCL cả thành thị và nông thôn, đều rất mong muốn Chính phủ có những cơ chế, chính sách và hành động quyết liệt hơn!

AN HƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh