Yêu cầu đeo bám, bật lên mô hình kinh tế nông nghiệp điển hình

Cập nhật, 15:59, Thứ Năm, 01/06/2017 (GMT+7)

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã lưu ý vấn đề này với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tam Bình trong buổi làm việc ngày 1/6 tại huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm nay.

Đoàn giám sát đánh giá cao các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao ở Tam Bình hiện nay.
Đoàn giám sát đánh giá cao các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao ở Tam Bình hiện nay.

Đoàn đến khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Thanh Long xã Hậu Lộc thành lập mới đây, với diện tích 10ha của hàng chục xã viên, lợi nhuận đạt 500 triệu đồng/ha/năm. Theo báo cáo của Huyện ủy Tam Bình, đây là một trong 7 mô hình điển hình tốt, có hiệu quả thời gian qua.

Từ thực tế Hợp tác xã Thanh Long xã Hậu Lộc, đồng chí Trương Văn Sáu cho rằng, hạn chế hiện nay của Tam Bình là việc đeo bám làm cho ra mô hình điển hình, bài bản thì chưa liên tục và quyết liệt.

Và đặt vấn đề huyện cần làm bật lên mô hình, cách làm hay đó trong phát triển kinh tế địa phương.
Và đặt vấn đề huyện cần làm bật lên mô hình, cách làm hay đó trong phát triển kinh tế địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh nêu vấn đề là những mô hình hiện có, mô hình mới với cách làm hay, Tam Bình cần tập trung chỉ đạo để ổn định và phát triển, phải làm bật lên hơn mô hình điển hình.

Đó là một trong các mô hình hiệu quả hiện nay tại địa phương như: thanh long, lúa hữu cơ ở Mỹ Lộc hay giải quyết việc làm ở Ngãi Tứ,... mà huyện phải chọn ra.

Trong nhiều nội dung chỉ đạo, đồng chí Trương Văn Sáu còn lưu ý Tam Bình trong phát triển kinh tế tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với việc củng cố kinh tế trang trại và hợp tác xã cũng như xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: MINH THÁI