Mỹ Phước- còn nhiều phần việc phải làm

02:06, 14/06/2017

Là một trong số các xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay, hiện xã Mỹ Phước đã xây dựng đạt 15/19 tiêu chí. Ngoài tập trung đầu tư cho các tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và nhà ở nông thôn, xã còn khá nhiều phần việc cần phải làm, nhất là để đáp ứng yêu cầu nâng chuẩn đối với các tiêu chí còn lại.

 

 

Bộ mặt nông thôn xã Mỹ Phước đang ngày càng mới hơn nhờ sự nỗ lực của địa phương và hưởng ứng tích cực của người dân.
Bộ mặt nông thôn xã Mỹ Phước đang ngày càng mới hơn nhờ sự nỗ lực của địa phương và hưởng ứng tích cực của người dân.

Là một trong số các xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay, hiện xã Mỹ Phước đã xây dựng đạt 15/19 tiêu chí.

Ngoài tập trung đầu tư cho các tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và nhà ở nông thôn, xã còn khá nhiều phần việc cần phải làm, nhất là để đáp ứng yêu cầu nâng chuẩn đối với các tiêu chí còn lại.

Dân góp trên 700 triệu đồng xây đường giao thông

Đến thời điểm này, các tuyến đường liên xã ở Mỹ Phước đã được nhựa hóa đạt 100%. Các tuyến đường liên xóm đã được rải đá, bê tông hóa đạt 65,7%, vẫn còn 3,7km cần được nâng cấp để đạt chuẩn.

Đối với đường liên ấp đã được nhựa hóa 8,3%, xã cần thực hiện 4 tuyến đường dài 7,7km, trong đó 2,8km đường đất và xuống cấp chưa được ghi vốn.

Theo ông Hồ Phước Dư- Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã, ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước hỗ trợ, việc huy động nguồn lực từ cộng đồng cũng đã mang lại hiệu quả đáng kể, điều đáng mừng là từ đầu năm đến nay nhân dân đã đóng góp trên 700 triệu đồng để cùng Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến lộ Hàng Thôn và tuyến Thủy Sản với tổng chiều dài 4,9km.

Để góp phần cùng Nhà nước xây tuyến lộ Hàng Thôn, ông Lê Thanh Xuân (ấp Mỹ Phú) đã hiến 700m2 đất, đốn hơn 30 cây dừa do cha mẹ để lại, góp hơn 2 triệu đồng và chịu phí nạo vét kinh bờ đào và mở rộng đường kính bộng (từ 6 tấc lên 8 tấc).

Ông nói: “Tui làm vì quyền lợi chung của người dân nơi đây nên Nhà nước cần là tui luôn sẵn lòng. Chính nhờ Nhà nước quan tâm đầu tư xây NTM mà cuộc sống người dân đã đổi thay rất nhiều, nhà cửa khang trang, ai cũng có việc làm... Đó là điều mong mỏi lớn nhất của người dân”.

Gần đó, hộ bà Lê Thị Lệ Hoa cũng ủng hộ 4,8 triệu đồng để góp công cùng Nhà nước làm đường giao thông nông thôn.

Bà nói: “Điều tụi tui mong mỏi nhất là dân mình có đường để đi, chứ trước đây đi đứng rất khó khăn. Tội nhất là mấy đứa nhỏ đi học rất khó khăn, nên khi Nhà nước làm đường tui luôn sẵn lòng ủng hộ. Tui mong sắp tới Nhà nước tiếp tục vận động làm cột cờ, bóng đèn, hàng rào kiên cố, có cổng rào an ninh, trồng hoa trên các tuyến đường để quê mình thêm đẹp và an ninh hơn".

Còn nhiều việc phải làm

Theo ông Hồ Phước Dư, để kịp về đích NTM, xã còn khá nhiều phần việc để lo. Trong đó, về tiêu chí trường học cần phải đầu tư xây mới và chỉnh trang lại để tái công nhận trường chuẩn. Về cơ sở vật chất văn hóa, xã đang chuẩn bị khởi công xây trung tâm văn hóa xã và cụm văn hóa ấp.

Đối với nhà ở dân cư, hiện xã còn 49 căn cần được đầu tư xây mới. Đến thời điểm này, xã đã vận động hộ dân có khả năng tự xây cất 19 căn, đồng thời xã vận động được 12 căn hỗ trợ xây mới cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Bên cạnh, xã cũng cần nâng chất đối với các tiêu chí còn lại. Trong đó, tiêu chí liên quan đến BHYT, hiện đã đạt gần 78%, xã đang phấn đấu để nâng chỉ tiêu này lên 85%.

Đối với tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, trước đây chỉ cần xã có tổ kinh tế hợp tác là được, nhưng theo quy định mới thì cần phải có hợp tác xã. Hiện xã đã tổ chức đại hội thành lập hợp tác xã trồng và tiêu thụ sầu riêng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, thu nhập bình quân của xã đạt 35,5 triệu đồng, để đạt tiêu chí thu nhập trong năm nay phải đạt 37 triệu đồng/người/năm, xã đã đề ra giải pháp là nâng chất mô hình hiện có như phát triển vườn cây ăn trái chủ yếu là sầu riêng, bưởi da xanh; đồng thời liên kết Trung tâm Khuyến nông xây dựng 11 mô hình đang trồng gấc, nuôi vịt siêu thịt, gà lông màu, cá bông lau, tôm càng xanh.

Bên cạnh, xã còn liên kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh định hướng tạo việc làm và xuất khẩu lao động để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với tiêu chuẩn môi trường, xã đang phấn đấu nâng chuẩn lên từ 5 nội dung nay tăng lên 8 nội dung theo đề án bảo vệ môi trường. Trước mắt, công việc chủ yếu là vận động từng hộ xây dựng gia đình xanh- sạch- đẹp đến từng tổ, khu dân cư và xã, góp phần xây dựng xã NTM ngày càng đẹp hơn và mới hơn.

Để kịp cán đích NTM theo đúng lộ trình, nhất là ở thời điểm chuẩn bị vào giai đoạn “nước rút” này, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Phước cần phải đồng lòng, chung sức, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu rất nhiều trước khối lượng lớn công việc yêu cầu phải thực hiện.

Qua khảo sát thực tế cùng Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ngành dự báo xã Mỹ Phước sẽ khó hoàn thành kế hoạch trong năm 2017 do còn khá nhiều phần việc phải làm, nhất là còn vướng mặt bằng đối với một số công trình, số lượng nhà tạm còn nhiều, về tiêu chí môi trường thì cảnh quan chưa đạt yêu cầu, vẫn còn phần lớn hộ dân sử dụng cầu cá, tuyến đường điện cáp quang không đảm bảo an toàn.  


Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh