Khảo sát tuyến sông sạt lở và tổ hợp tác sản xuất tàu hủ ky

Cập nhật, 13:55, Thứ Sáu, 02/06/2017 (GMT+7)

Sáng 2/6/2017, ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát số III của Tỉnh ủy, đã đến khảo sát tuyến sông Tắc Từ Tải và Tổ hợp tác Tàu hủ ky Mỹ Hòa- TX Bình Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang dẫn đầu đoàn khảo sát cặp tuyến sông Tắc Từ Tải.
Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang dẫn đầu đoàn khảo sát cặp tuyến sông Tắc Từ Tải.

Tuy ở cạnh vùng trồng màu lớn của tỉnh nhưng tổ hợp tác phải nhập khẩu nguyên liệu (đậu nành) do nguồn cung không đủ cầu. Hiện, tổ hợp tác đang có nhu cầu lớn về vốn lưu động cho sản xuất, đổi mới trang thiết bị, dự trữ nguyên liệu và tăng sản lượng cung ứng ra thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang cùng đoàn khảo sát thực tế tại Tổ hợp tác Tàu hủ ky Mỹ Hòa.
Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang cùng đoàn khảo sát thực tế tại Tổ hợp tác Tàu hủ ky Mỹ Hòa.

Đoàn đã ghi nhận những ý kiến đề xuất của các hộ sản xuất tàu hủ ky để tìm hướng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Song, vấn đề được đoàn quan tâm là cần có các bước chuẩn bị tốt để tiến tới thành lập hợp tác xã, có biện pháp sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để đủ chuẩn vô siêu thị và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh, địa phương cần có biện pháp ứng phó trước tình trạng sạt lỡ nghiêm trọng cặp tuyến sông Tắc Từ Tải.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI