Mang Thít: Đào tạo nghề 3.674 lao động

Cập nhật, 11:58, Thứ Năm, 09/02/2017 (GMT+7)

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và giảm nghèo được các ban ngành trên địa bàn huyện Mang Thít quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả khả quan.

Trong năm 2016, Trung tâm Giáo dục dạy nghề- Giáo dục thường xuyên huyện, các trung tâm học tập cộng đồng phối hợp tổ chức 52 lớp dạy nghề cho gần 1.000 học viên lao động nông thôn có tham gia học tập. Bên cạnh đó, huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.789 lượt người tham dự.

Các cơ sở còn tự đào tạo nghề cho khoảng 653 học viên. Ngoài ra, số sinh viên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng khoảng 300 người, nâng tổng số lao động được đào tạo tay nghề trong năm lên 3.674 lao động.

Tính đến nay, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật là 33.236 lao động, chiếm 51,1% tổng số lao động toàn huyện, trong đó có 13.049 người có bằng cấp, chứng chỉ .

Thông qua đào tạo nghề ngắn hạn giải quyết việc làm, giới thiệu xuất khẩu lao động, trong năm giải quyết việc làm mới cho 3.413 lao động, đạt 121,9% kế hoạch.

TƯỜNG LINH (Mang Thít)