Những ngày này, khắp nơi trong tỉnh ngập tràn không khí phấn khởi, vui tươi khi nhiều khu dân cư (KDC) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc. Ngày hội không chỉ tạo không khí đầm ấm, phấn khởi, vui tươi mà còn là dịp thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Những ngày này, khắp nơi trong tỉnh ngập tràn không khí phấn khởi, vui tươi khi nhiều khu dân cư (KDC) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc. Ngày hội không chỉ tạo không khí đầm ấm, phấn khởi, vui tươi mà còn là dịp thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bìa trái) và Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ- Hồ Văn Minh trao quà cho hộ nghèo nhân ngày hội. |
Nô nức ngày hội
Là một trong những địa phương tổ chức ngày hội khá sớm, từ 3 giờ chiều ngày 12/11, tại Khóm 5 (Phường 4- TP Vĩnh Long), gần 200 người tề tựu khá đông để tham gia, cổ vũ các trò chơi dân gian như: kéo co, bịt mắt bắt heo, chọi banh và xem biểu diễn thể dục dưỡng sinh.
Với người dân Khóm 5, ngày hội ĐĐK đã trở thành ngày hội lớn và mỗi năm số người tham gia ngày càng đông, có hộ đi cả gia đình thay vì chỉ có người đại diện như trước đây.
Ông Lâm Văn Quít hồ hởi: Năm nay địa phương tổ chức ngày hội khá quy mô và rất phấn khởi với đầy đủ các thành phần, lãnh đạo các ngành, các cấp, đoàn viên, hội viên, đảng viên và người dân.
Bà Lê Thị Bảy phấn khởi nói: “Người dân tham dự ngày hội rất đông, tinh thần đoàn kết cũng ngày càng rõ nét thông qua việc cùng nhau xử lý rác thải, tu bổ đường sá... Tôi mong hàng năm sẽ duy trì ngày hội thế này để tạo điều kiện cho người dân họp mặt, gần gũi và khắng
khít hơn”.
Đến dự ngày hội tại ấp Tân An (xã Tân Hạnh- Long Hồ), anh Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Năm nay, người dân tề tựu rất đông và vui hội với tinh thần thoải mái, phấn khởi.
Nhờ có Đảng và Nhà nước quan tâm mà cuộc sống người dân tốt hơn rất nhiều, con em được tạo điều kiện học tập đầy đủ, người nghèo được hỗ trợ để vươn lên, đường sá đi lại dễ dàng...
Theo Bí thư chi bộ kiêm trưởng Khóm 5, Phường 4- TP Vĩnh Long Phan Văn Mít, bà con dự hội đông đủ so với các năm trước. Điều đáng phấn khởi là toàn khóm có đến 744 hộ gia đình văn hóa, chiếm 96,4%, tăng 7 hộ. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên, mọi phong trào đưa ra vận động bà con đều ủng hộ và có ý thức rất cao.
Đoàn kết là sức mạnh
Ngày hội còn diễn ra các trò chơi dân gian thu hút khá đông người tham gia cổ vũ. |
Tại ấp Mỹ Phú (xã Mỹ Lộc- Tam Bình), người dân rất phấn khởi vì được chọn là KDC điểm của tỉnh tổ chức ngày hội. Không chỉ có chính quyền các cấp và người dân địa phương mà cả nhiều người con xa quê cũng tề tựu về dự.
Ông Trần Văn Tám- Trưởng Ban Công tác Mặt trận vui mừng vì đời sống người dân nâng lên, tình làng nghĩa xóm thắt chặt.
Hiện ấp có 80% nhà ở đạt chuẩn; 100% hộ dân có nước sạch sử dụng; 98,5% hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó, trên 82% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền; hộ nghèo giảm còn 2,7%.
Trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, có 100% hộ đăng ký hưởng ứng, 282/322 hộ đóng phí vệ sinh môi trường, 50 hố rác công cộng bố trí đều trong ấp.
Sự đoàn kết của người dân cũng góp phần không nhỏ trong xây dựng ấp ngày càng vững mạnh, ông Phạm Văn Hên nói: “Nhà nước quan tâm hỗ trợ làm đường, xây cầu; hỗ trợ giống tốt, hướng dẫn kỹ thuật giúp dân có thu nhập cao hơn khiến chúng tôi rất phấn khởi”.
“Phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, chúng tôi sẽ nhiệt tình hưởng ứng và đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm để nông thôn phát triển mạnh hơn nữa”- ông Hà Văn Bình khẳng định.
Theo ông Lâm Văn Quít, với sự quan tâm của Đảng, chính quyền và tinh thần đoàn kết của người dân mà năm nào khóm cũng được công nhận là Khóm văn hóa.
Nhờ được hỗ trợ học nghề, vay vốn ưu đãi..., nên mỗi năm có 1- 2 hộ vươn lên thoát nghèo. Tôi mong sắp tới địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho người dân phát triển làm ăn để nâng cao cuộc sống.
Phó Chủ tịch MTTQ huyện Tam Bình Nguyễn Minh Tâm cho biết, ngày hội ĐĐK là dịp biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu, phát động các phong trào thi đua, đồng thời vận động để giúp đỡ người nghèo.
Năm nay, một số KDC còn thực hiện các công trình chào mừng như rải đá tuyến đường liên ấp, tặng quà hộ nghèo… làm cho ngày hội thêm ý nghĩa.
Toàn huyện Long Hồ có 117 KDC, ngoài tổ chức phần lễ và phần hội, nhiều địa phương còn trao nhà ĐĐK, phát quà hộ nghèo cùng các hoạt động văn nghệ, văn hóa khá sôi động...
“Số người tham dự ngày hội năm nay đông hơn và mọi người cũng có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh”- bà Nguyễn Thị Thu- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Hồ cho biết.
Tại ngày hội, đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ kêu gọi mọi người đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân, thực hiện dân chủ để xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển với mục tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giàu, xây dựng cảnh quan xanh- sạch- đẹp và KDC không tệ nạn xã hội.
Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, năm nay tất cả KDC đều tổ chức ngày hội ĐĐK gắn với kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
Tạo được không khí phấn khởi, vui tươi với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức ngày hội thường gắn với đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là dịp để mọi người nhìn lại kết quả sau một năm thực hiện cuộc vận động, đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu cho năm sau.
Qua đây, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở rút ra bài học trong việc tổ chức phong trào, tập hợp quần chúng nhằm phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.
Toàn tỉnh có trên 244.000 hộ gia đình văn hóa, chiếm 93,4%; có 526 KDC đạt chuẩn văn hóa (62,1%), trong đó có 496 KDC đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục (58,56%). Đến tháng 10/2016, có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 phường- thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. |
Bài, ảnh: THANH TÂM- XUÂN TƯƠI
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin