An Phước hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới

01:11, 16/11/2016

An Phước là một trong những xã có kết cấu hạ tầng khá toàn diện và được nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)". 

An Phước là một trong những xã có kết cấu hạ tầng khá toàn diện và được nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”.

Nhờ vậy, khi giai đoạn 1 kết thúc (năm 2015), xã An Phước đã phấn đấu đạt 17/19 tiêu chí. 2 tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa cũng được hoàn thành vào quý I vừa qua.

Nhiệm vụ còn lại của năm nay là nâng chất hoàn thiện 19/19 tiêu chí và lập thủ tục đề nghị về trên phúc tra công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Các doanh nghiệp lớn trên địa bàn xã đã thu hút nhiều lao động địa phương có việc làm ổn định.
Các doanh nghiệp lớn trên địa bàn xã đã thu hút nhiều lao động địa phương có việc làm ổn định.

Hoàn thiện tiêu chí khó

Song song với việc xây dựng 3 xã điểm đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011- 2015, BCĐ Xây dựng NTM huyện Mang Thít cũng đã dành thời gian, kinh phí đầu tư và vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng các xã còn lại tiến gần đến mục tiêu đạt chuẩn NTM.

Tại xã An Phước, tiêu chí quy hoạch đã thực hiện đạt năm 2012, những năm gần đây xã tiếp tục niêm yết công khai các công trình xây dựng hạ tầng cho dân biết và thực hiện; hoàn chỉnh công tác cắm mốc các tuyến đường giao thông theo quy hoạch; có quy chế quản lý quy hoạch được duyệt.

Về tiêu chí giao thông, đường liên xã đạt chuẩn 100%; đường liên ấp có 6 tuyến dài gần 11.000m, hiện đã thực hiện đạt chuẩn 4 tuyến (đạt trên 71%), còn 2 tuyến hơn 3.000m cơ bản đáp ứng yêu cầu đi lại thuận lợi và sẽ tiếp tục thực hiện mở rộng đạt chuẩn trong những năm tới; đường liên xóm có 6 tuyến dài 6.600m đều được rải đá cấp phối mặt 2m, đạt tỷ lệ 100%, đạt chuẩn năm 2014.

Về thủy lợi, đã đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh, 2/4 cống đập được kiên cố hóa và đã đạt theo quy chuẩn. Về tiêu chí điện, thực hiện đạt từ năm 2012 và được phúc tra công nhận năm 2016.

Về trường học, xã có 4 điểm trường (3 trường đã đạt chuẩn quốc gia), Trường THCS An Phước vừa được xây dựng và đã hoàn thành. Xã cũng đã có trung tâm văn hóa thể thao xã đạt chuẩn, và có nhà văn hóa thể thao cụm liên ấp Phú Hội- Phú Bình- Phú An đạt chuẩn.

Xã cũng đã có chợ nông thôn (loại III) đạt chuẩn theo quy định và đáp ứng nhu cầu giao thương của nhân dân. Thực hiện tiêu chí bưu điện đạt từ năm 2012. Về nhà ở dân cư, có gần 87% nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng từ năm 2015.

Các tiêu chí thuộc hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói trên của xã An Phước đều được cấp trên phúc tra công nhận trong năm 2016.

Tiêu chí “động” được quan tâm

Thu nhập là tiêu chí khó, bởi theo từng năm đều phải nâng thêm 4 triệu đồng/ người. Theo ông Lê Hùng Dũng- Chủ tịch UBND xã An Phước, về thu nhập được huyện chỉ đạo tích cực, xã chăm lo và liên kết hướng dẫn nhân dân tập trung sản xuất lúa, tăng diện tích cây màu, cải tạo vườn cây ăn trái theo hướng nâng cao hiệu quả phù hợp với thổ nhưỡng địa phương như trồng bưởi da xanh, sầu riêng, thanh long; tổ chức chăn nuôi bò, gà, thủy sản,… diện tích tăng, sản lượng màu tăng 224 tấn; vườn cây ăn trái diện tích tăng, sản lượng tăng trên 1.100 tấn so cùng kỳ.

Các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cũng được phục hồi và phát triển như: chuyển sản xuất gạch, gốm từ thủ công sang lò nung liên hoàn 4 cơ sở.

Một số ngành nghề khác phát triển mạnh như may mặc, nước chấm, thức ăn thủy sản, đóng tàu, vật liệu xây dựng…

Cụ thể là Công ty Lợi Lộc sản xuất gạch không nung, Công ty Chế biến thủy sản Cát Tường, Công ty Chế biến thủy sản An Phước, Công ty Đóng tàu Bạch Đằng, Công ty Nước chấm Hòa Hiệp, Công ty Thức ăn thủy sản Hùng Vương; trại nuôi gà Anh Kiệt, trại nuôi gà Kim Lan… mang lại nguồn lợi từ sản xuất đạt hàng trăm tỷ đồng/năm, thu hút khá nhiều lao động địa phương vào làm việc và góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đến cuối năm 2016 đạt trên 33,5 triệu đồng.

Nhờ chăm lo đẩy mạnh sản xuất, tạo thêm việc làm, tích cực hỗ trợ về vốn, phương pháp và kỹ thuật làm ăn cho các đối tượng khó khăn, đến nay hộ nghèo xã An Phước được kéo giảm chỉ còn 3,5% theo chuẩn mới (đa chiều).

Cũng từ việc đẩy mạnh sản xuất tạo thuận lợi cho thực hiện tốt tiêu chí 12 về lao động có việc làm thường xuyên, An Phước đã đạt tỷ lệ trên 97% (chuẩn 90%). Hình thức tổ chức sản xuất, toàn xã có 16 tổ hợp tác sản xuất hoạt động từ khá trở lên, được BCĐ huyện phúc tra công nhận.

Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa đều có bước chuẩn bị nên xã đạt từ khá sớm và đến nay được nâng lên trên chuẩn quy định, được BCĐ huyện, tỉnh kiểm tra, phúc tra công nhận. Trong đó, tiêu chí về văn hóa NTM toàn xã đã có 12/12 ấp đạt chuẩn này.

Thực hiện tiêu chí môi trường, cả 5 chỉ tiêu đều đạt và vượt quy chuẩn. Là địa phương có khá nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng 177/177 cơ sở đã cam kết và thực hiện bảo vệ môi trường đúng theo quy định; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó có trên 57% hộ dân sử dụng nước máy; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý đúng quy định; có nghĩa trang nhân dân được quy hoạch và xây dựng (cụm) tại xã Chánh An.

Phong trào “Sáng- xanh- sạch- đẹp” được nhân dân An Phước tích cực hưởng ứng.
Phong trào “Sáng- xanh- sạch- đẹp” được nhân dân An Phước tích cực hưởng ứng.

Cảnh quan môi trường chung của xã đổi thay từng ngày, người dân hưởng ứng tích cực phong trào “sáng- xanh- sạch đẹp”, nhất là các tuyến đường liên ấp theo Đường tỉnh 902, 903, đường liên ấp Phước Thủy,…

Tiêu chí tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh được huyện quan tâm xây dựng, đã có 23/23 cán bộ, công chức đạt chuẩn khá sớm và mỗi cán bộ, đảng viên luôn có khát vọng xây dựng xã sớm đạt chuẩn NTM, nên đã tích cực vận động nhân dân đóng góp các nguồn lực trên 123 tỷ đồng (gần 57%) xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

Xã có 12/12 ấp giữ vững chuẩn an toàn về an ninh trật tự và được BCĐ huyện phúc tra công nhận năm 2015.

Chủ tịch UBND xã- Lê Hùng Dũng cho biết, tất cả kết quả thực hiện 19 tiêu chí NTM đối với xã An Phước đều được BCĐ huyện, tỉnh kiểm tra, phúc tra công nhận năm 2016. Qua đề nghị của địa phương, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận xã An Phước đạt chuẩn NTM và huyện, xã sẽ tổ chức lễ đón bằng công nhận vào cuối tuần này.

Huyện Mang Thít lại một lần nữa có thêm xã An Phước dẫn đầu về đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2020. Trước đó, Mang Thít có Long Mỹ “về đích sớm” giai đoạn 2011- 2015.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh