Vận động nhân dân tích trữ nước phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn

01:10, 19/10/2016

Theo dự báo của ngành chuyên môn, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn có thể đến sớm và độ mặn ở mức cao, kéo dài hơn, đặc biệt nước mặn sẽ xâm nhập sâu hơn vào nội đồng nếu chúng ta không chuẩn bị tốt công tác ứng phó.

Theo dự báo của ngành chuyên môn, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn có thể đến sớm và độ mặn ở mức cao, kéo dài hơn, đặc biệt nước mặn sẽ xâm nhập sâu hơn vào nội đồng nếu chúng ta không chuẩn bị tốt công tác ứng phó.

Trước tình hình đó, huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã- thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình tích trữ nước mưa trong các vật liệu sinh hoạt gia đình như bồn, lu,… từ nay đến hết tháng 10 âm lịch; chủ động nạo vét các ao, hồ, mương vườn để tích trữ phục vụ cho sản xuất.

Các xã- thị trấn rà soát, kiểm tra sửa chữa, đóng mới nắp cống đảm bảo chắc chắn để “ngăn mặn, trữ ngọt”, trục vớt lục bình, chướng ngại vật trên các tuyến kinh, rạch,… nhằm thông dòng chảy phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đối với ngành chuyên môn, cần nắm chắc và kịp thời thông báo đến nhân dân địa phương diễn biến thời tiết, phối hợp triển khai thực hiện các dự án, công trình thủy lợi do tỉnh đầu tư trên địa bàn để sớm đưa vào khai thác sử dụng.

Do ảnh hưởng xâm nhập mặn thời gian qua, diện tích đất sản xuất lúa, vườn cây ăn trái ở các xã- thị trấn trên địa bàn huyện bị thiệt hại nghiêm trọng, với tổng kinh phí trên 225 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành 100% kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại.

HỒNG LÊ (Vũng Liêm)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh