Khi trừ các yếu tố mưa và gió chướng, Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam nhận định: Sau 3- 5/5 đến 10- 12/5/2016, độ mặn tại các cửa sông vùng ven biển ĐBSCL có khả năng tăng cao trở lại, nguồn nước ngọt giảm nhanh, phạm vi cách biển từ 30- 45km trở lên có ngọt khi triều thấp, chân triều.
Khi trừ các yếu tố mưa và gió chướng, Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam nhận định: Sau 3- 5/5 đến 10- 12/5/2016, độ mặn tại các cửa sông vùng ven biển ĐBSCL có khả năng tăng cao trở lại, nguồn nước ngọt giảm nhanh, phạm vi cách biển từ 30- 45km trở lên có ngọt khi triều thấp, chân triều.
Từ sau 10- 12/5 đến cuối tháng 5, mặn biến động giảm, nước ngọt có khả năng xuất hiện trở lại nhưng cơ hội ít hơn so với tháng 4.
Riêng tại các trạm đo mặn thuộc tỉnh Vĩnh Long, dự báo trong tháng 5: nước ngọt khá dồi dào và xuất hiện thường xuyên, một số ngày triều cao mặn có thể trên 4‰, độ mặn sẽ nhỏ hơn dự báo nếu có mưa.
Độ mặn lớn nhất tại trạm Thanh Bình (xã Thanh Bình, Vũng Liêm) là 5- 7‰; tại trạm Trung Thành Tây (xã Trung Thành Tây, Vũng Liêm) và tại trạm xã An Phú Tân, Cầu Kè, Trà Vinh (điểm đo gần với xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn) là 2- 4‰.
THÀNH THẶNG
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin