Nếu như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là thước đo cho sự đổi mới của bộ mặt văn hóa nơi cơ sở, thì tiêu chí "sáng- xanh- sạch- đẹp" được coi là bước đi cụ thể để nâng các ấp- khóm văn hóa lên thành tiêu biểu...
Nếu như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là thước đo cho sự đổi mới của bộ mặt văn hóa nơi cơ sở, thì tiêu chí “sáng- xanh- sạch- đẹp” được coi là bước đi cụ thể để nâng các ấp- khóm văn hóa lên thành tiêu biểu...
Khóm 1 được công nhận khóm văn hóa tiêu biểu năm 2015. |
Ấp- khóm chuyển mình
Theo báo cáo của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Vũng Liêm năm 2015, huyện đã phúc tra công nhận 12 ấp đạt văn hóa 3 năm và 5 năm liền, 8 ấp- khóm đạt văn hóa tiêu biểu.
Năm qua, huyện công nhận 3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là: Hiếu Nhơn, Tân An Luông, Trung Hiệp; nâng tổng số có 16/20 xã- thị trấn đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 9 xã- thị trấn được tái công nhận đạt chuẩn. Toàn huyện có 92,73% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.
Theo ông Hà Văn Nhanh- Phó Phòng Văn hóa và Thông tin Vũng Liêm, cuối năm 2014, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Vũng Liêm tham mưu để UBND huyện ra quyết định quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm ấp- khóm văn hóa tiêu biểu trên địa bàn 2015.
Từ đó mỗi xã- thị trấn phấn đấu xây dựng tại địa bàn mình có 1 ấp- khóm văn hóa tiêu biểu. Kết quả cuối năm, có 8 ấp- khóm (thuộc 8 xã- thị trấn) đạt văn hóa tiêu biểu (4,76%), trong tổng số 168 ấp- khóm (20 xã- thị trấn). Đây là 8 ấp- khóm văn hóa tiêu biểu, “sáng- xanh- sạch- đẹp” đầu tiên xây dựng mô hình này trong năm 2015.
BCĐ phong trào nhìn nhận: Chất lượng cuộc vận động xây dựng ấp- khóm văn hóa tiêu biểu đã góp phần đưa đời sống tinh thần của người dân nâng lên. Người dân tại các khu dân cư có sự liên kết, giúp nhau phát triển sản xuất; cảnh quan môi trường hộ gia đình và cộng đồng được cải thiện đáng kể; đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng thông thoáng; công tác chính trị cơ sở được nâng lên về chất, đáp ứng nhiệm vụ chính trị từng địa bàn.
Do đó, BCĐ huyện cho rằng xây dựng ấp- khóm văn hóa tiêu biểu năm qua chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng những gì đã làm được sẽ là tiền đề, kinh nghiệm để các địa bàn khác tiếp tục nỗ lực xây dựng ấp- khóm văn hóa tiêu biểu tiếp theo.
Tiếp tục giữ vững văn hóa tiêu biểu
Ông Nguyễn Văn Sáu- Bí thư kiêm Trưởng Khóm 1 (thị trấn Vũng Liêm) nói: “Tui thấy đảm bảo nhất là vệ sinh môi trường (từng nhà, khu dân cư), đường sá phát triển (láng nhựa, lót đan)”.
Còn Phó Bí thư, Trưởng Ban công tác mặt trận Khóm 1 Trương Văn Tùng nhìn nhận: “Điều quan trọng là nhận thức của người dân về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước nâng lên”. Ông Tùng kể, ví dụ như trước đây có người vứt rác trên đường hay nơi công cộng, nay có thùng rác đặt đó, qua tuyên truyền vận động, họ chú ý hơn nên ý thức bỏ rác
vào thùng.
Bí thư kiêm Trưởng ấp An Lạc Tây (xã Trung Hiếu) Nguyễn Văn Côi nói xã nông thôn mới có nhiều thuận lợi như: Đường sá mở ra bon bon, từ đó nhà cửa “nổi” lên nhiều, khang trang sạch đẹp. Bà con mình thêm ý thức hơn trong việc góp phần xây dựng phong trào văn hóa, đời sống tinh thần cũng khởi sắc. Dù vậy theo ông Côi, bắt tay vào xây dựng ấp- khóm văn hóa tiêu biểu, lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn.
“BCĐ ấp chúng tôi vận động nhiệt tình, đến từng hộ gia đình về vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan. Dần dần, kết quả là nhiều nhà dân trồng hoa trước nhà, ven đường, hùn tiền điện thắp đèn đường, nhiều nhà xây nhà tắm, hố tiêu hợp vệ sinh, quy chuẩn. Kết quả sau gần 3 tháng vận động, bà con đi vào làm phong trào hầu như đều khắp cả ấp”- ông Côi kể lại.
Ấp An Lạc Tây là ấp văn hóa tiêu biểu năm qua. |
Công chức văn hóa- xã hội (UBND xã Trung Hiếu) Đoàn Trọng Khôi thì nói, luôn bám sát với các tổ nhân dân tự quản tại các ấp, để nhận được phản ánh các khó khăn ở cơ sở trong xây dựng văn hóa. Từ đó tham mưu đề xuất chính quyền, rồi cùng người dân triển khai thực hiện tốt hơn.
Theo Bí thư kiêm Trưởng Khóm 1 Nguyễn Văn Sáu, đạt khóm văn hóa tiêu biểu rồi, quan trọng là phải duy trì và giữ vững, chứ “đạt rồi mà kiểm tra, phúc tra lại không đạt thì... kỳ lắm”.
Còn Bí thư kiêm Trưởng ấp An Lạc Tây Nguyễn Văn Côi nói: “Hướng tới chúng tôi tiếp tục vận động bà con sửa sang, làm hàng rào trước nhà cho đẹp, kiểu mẫu. Tiếp tục cùng nhân dân duy trì, giữ vững ấp văn hóa tiêu biểu cho xóm làng”.
Toàn huyện Vũng Liêm hiện có 2/4 xã điểm xây dựng nông thôn mới có trung tâm văn hóa- thể thao xã, 7 nhà văn hóa- khu thể thao ấp đạt chuẩn của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch. |
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin