
Năm 2016, mỗi huyện phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 xã nông thôn mới (NTM). Đây là thông điệp được phát đi trong trả lời phỏng vấn của báo chí nhân ngày đầu năm của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.
Năm 2016, mỗi huyện phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 xã nông thôn mới (NTM). Đây là thông điệp được phát đi trong trả lời phỏng vấn của báo chí nhân ngày đầu năm của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.
Để chủ động, ngay từ bây giờ BCĐ xây dựng NTM các huyện- thị sẽ xây dựng kế hoạch triển khai ngay các giải pháp để năm 2016- năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Vĩnh Long tiếp tục có thêm 7 xã NTM.
![]() |
Hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư tốt- nền tảng để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. |
Nền tảng NTM năm 2015
Sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến ngày cuối cùng của năm 2015, tỉnh Vĩnh Long đã có 23 xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận. Trong đó, đến thời điểm này đã có 15 xã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Long Mỹ (Mang Thít) xã đầu tiên đón bằng công nhận cách nay đã 2 năm; xã thứ 15 vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu NTM vào tối 5/1/2016 là xã Thanh Bình (Vũng Liêm); còn 8 xã cũng sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu này trong những ngày tới là Hiếu Nhơn (Vũng Liêm); Ngãi Tứ, Hòa Lộc (Tam Bình); Đông Thành (TX Bình Minh); Tích Thiện (Trà Ôn); Chánh Hội (Mang Thít); Bình Hòa Phước, Hòa Phú (Long Hồ).
Giai đoạn từ năm 2016- 2020, 7 huyện- thị cũng đã chọn và đăng ký xây dựng 24 xã đạt chuẩn NTM; huyện Bình Tân đăng ký đạt chuẩn huyện NTM; huyện Tam Bình và TX Bình Minh phấn đấu đạt huyện NTM.
Dự kiến các xã được chọn đăng ký xây dựng đạt chuẩn NTM giai đoạn này là: Mỹ Hòa, Thuận An (TX Bình Minh); Tân Lược, Thành Trung (Bình Tân); Phước Hậu, Phú Đức, Lộc Hòa, Hòa Ninh (Long Hồ); Mỹ Phước, Chánh An, Tân An Hội (Mang Thít); Hiếu Nghĩa, Trung An, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Tân An Luông, Tân Quới Trung (Vũng Liêm); Tường Lộc, Hậu Lộc, Bình Ninh, Tân Phú (Tam Bình); Nhơn Bình, Thuận Thới, Thiện Mỹ, Xuân Hiệp (Trà Ôn).
Theo Văn phòng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh ngoài các xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM được công nhận, hiện nay còn 14 xã đạt 15- 18 tiêu chí; 52 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.
Quyết tâm mới ngay đầu năm mới
Với nền tảng của 23 xã NTM đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm qua đã cho chúng ta tiếp tục kỳ vọng có thêm một mùa NTM trong giai đoạn 2016- 2020.
Để tạo sự khởi đầu thắng lợi, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu và người đứng đầu tỉnh đã bày tỏ tinh thần quyết tâm cao độ tập trung lãnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng ra sức thi đua giành thắng lợi mỗi huyện, thị trong năm 2016 có thêm ít nhất 1 xã NTM, tạo đà góp phần sang năm 2017 có 1 huyện hoàn thành mục tiêu huyện NTM.
Giải pháp cho mục tiêu 50% xã NTM và 1 huyện NTM, BCĐ xây dựng NTM các huyện, thị đã có bước tính toán chọn xã điểm ở mỗi khu vực hoặc theo tuyến nhằm tạo sức lan tỏa, tác động sang các xã xung quanh.
Chẳng hạn các xã của huyện Trà Ôn như Tích Thiện, Hựu Thành, Hòa Bình đã đạt NTM, giai đoạn tiếp theo chọn các xã giáp giới liền kề như Thiện Mỹ, Thuận Thới, Nhơn Bình, Xuân Hiệp. Tạo sức lan tỏa theo tuyến như Tân Bình lên xã Tân Lược, Thành Đông sang xã Thành Trung (Bình Tân); Long Phước, Hòa Phú sẽ tạo sức lan tỏa theo cụm các xã như Lộc Hòa- Phước Hậu- Phú Đức (Long Hồ);…
Theo đó sẽ xâu chuỗi, kết nối các tuyến giao thông, thủy lợi, trường học, trung tâm văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường, an ninh trật tự xã hội,… sẽ tiết kiệm trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền vận động, tổ chức việc làm, tạo vùng liên kết sản xuất, mời gọi doanh nghiệp đầu tư…
Nói chung, những xã xây dựng sau sẽ có nhiều thuận lợi hơn, có thể rút gắn được nhiều thời gian trong quá trình hoàn thiện 19 tiêu chí NTM. Điều đáng mừng là mới đây Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề ra chỉ tiêu thi đua năm 2016 sẽ lấy kết quả của phong trào xây dựng NTM để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đoàn thể địa phương.
![]() |
Nỗ lực hoàn thiện các công trình hạ tầng NTM ở xã Chánh Hội. |
Song song với thực hiện đạt thêm mỗi huyện 1 xã NTM, trong năm 2016 các xã đã đạt NTM còn phải tiếp tục vận động, tổ chức thực hiện nâng chất các tiêu chí giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư, các tiêu chí về an sinh xã hội cũng phải nỗ lực nâng chất mỗi tiêu chí theo quy chuẩn của từng năm.
Nhìn lại giai đoạn 1 (2011- 2015), việc triển khai xây dựng xã NTM là vấn đề mới mẻ. Cán bộ chỉ đạo, thực hiện chương trình nhất là cấp cơ sở còn nhiều lúng túng, phần lớn nhân dân nhận thức mơ hồ, tư tưởng ỷ lại vào cấp trên hỗ trợ còn phổ biến; nguồn lực đầu tư hạn chế; thủ tục xây dựng, triển khai các dự án và cả việc khi hoàn thành các tiêu chí đề nghị về trên xét công nhận cũng rất khó khăn.
Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2, thuận lợi căn bản là cán bộ các cấp đã có thêm nhiều kinh nghiệm, người dân nông thôn nhận thức rõ ràng hơn về nhiệm vụ xây dựng NTM. Đặc biệt, trên cơ sở quy hoạch được duyệt, các địa phương đã chủ động xây dựng xong đề án, kế hoạch vốn đầu tư cho các xã điểm giai đoạn này và được phê duyệt đúng theo quy trình.
Dù chưa phải hết vướng mắc khó khăn, nhưng nhiều người dân nông thôn kỳ vọng, với nền tảng có được và những điều kiện thuận lợi mới, nỗ lực năm 2016 mỗi huyện, thị có ít nhất 1 xã NTM, khởi đầu cho 50% xã NTM và 1 đến 2 huyện NTM vào mùa sau (năm 2020) sẽ là hiện thực.
|
Theo ông Lê Huy Ngọ- cố vấn BCĐ Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM: Xây dựng NTM là chủ trương hợp lòng dân nhất. Xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, xây dựng con người mới ở nông thôn. NTM- bài thuốc tổng hợp căn bản được người dân nông thôn mở lòng đón nhận, cần tiếp tục phát huy nhân rộng. |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin