Cùng với thế giới, người dân cả nước cũng đang đón chào những ngày đầu năm mới. Vượt qua khó khăn, thách thức, tại hội nghị trực tuyến mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư Bùi Quang Vinh đã thông báo tin vui
Cùng với thế giới, người dân cả nước cũng đang đón chào những ngày đầu năm mới. Vượt qua khó khăn, thách thức, tại hội nghị trực tuyến mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư Bùi Quang Vinh đã thông báo tin vui: Kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng GDP ước đạt 6,68%- cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra và tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới.
Để có được điều này, là từ sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương và sự nỗ lực của từng ngành, từng người. Tất cả đã giúp cho sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; nông nghiệp vẫn là “chỗ dựa” tin cậy và thương mại- dịch vụ ngày càng tốt hơn. Môi trường đầu tư ngày càng cải thiện.
Giải quyết việc làm, an sinh xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực; tiềm lực quốc phòng- an ninh được tăng cường, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Song, vượt ra ngoài báo cáo, có lẽ, ở góc nhìn người dân, điều mà dễ nhận thấy nhất, đó là lạm phát thấp, giá cả tiêu dùng, đời sống ổn định.
Tất cả mọi người an tâm sống và làm việc, vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi… không quá lo lắng hoặc áp lực trong vòng xoáy “khủng hoảng kinh tế” hay “lạm phát cao ngất” hoặc “mất an ninh, trật tự”… trong khi nhìn ra khu vực và thế giới, rất nhiều mảng sáng tối đan xen, trong đó, không ít nơi, người dân phải đón năm mới với nhiều lo âu.
Nhưng cũng theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Trong đó, bước vào năm mới 2016, thách thức lớn nhất là phải khai thác hiệu quả những cơ hội từ hội nhập khi đã tham gia Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do.
Để mở đầu cho năm mới làm ăn và hội nhập, tôi rất thích lời hứa của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: “Nhà nước sẽ luôn đứng cạnh các doanh nghiệp để điều chỉnh nền kinh tế, đưa ra các khung pháp lý thuận lợi nhất” và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình sẽ: “Phối hợp chặt chẽ, tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát” cùng Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: “Tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu”.
PHƯƠNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin