Là địa bàn nông thôn với đông bà con dân tộc Khmer sinh sống, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xã Trung Thành (Vũng Liêm) xác định việc xây dựng nền quốc phòng vững mạnh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bằng nhiều việc làm cụ thể, đặc biệt là phong trào thi đua, đã giúp cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh, nâng cao các tiềm lực quốc phòng.
Là địa bàn nông thôn với đông bà con dân tộc Khmer sinh sống, ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xã Trung Thành (Vũng Liêm) xác định việc xây dựng nền quốc phòng vững mạnh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bằng nhiều việc làm cụ thể, đặc biệt là phong trào thi đua, đã giúp cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh, nâng cao các tiềm lực quốc phòng.
Ban Chỉ huy Quân sự xã Trung Thành thường xuyên gặp gỡ, vận động người dân thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. |
Thi đua là yêu nước
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trung Thành đã tập trung lãnh đạo phong trào thi đua quyết thắng với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả.
Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã- Ngô Thanh Hùng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn tập trung trí tuệ, nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm, nhất là trong công tác huấn luyện. Song song đó, việc giáo dục chính trị cũng được xác định là nhiệm vụ hàng đầu.
Từ năm 2011 đến nay, xã đã tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự cho trên 1.600 dân quân tự vệ, dự bị động viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 190 đối tượng.
Gắn với công tác giáo dục chính trị, việc tổ chức phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được thực hiện liên tục nên nhiều năm liền, Chi bộ Quân sự xã được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Đối với việc xây dựng lực lượng, Ban Chỉ huy Quân sự xã luôn quan tâm nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, sắp xếp lực lượng này phù hợp với địa bàn. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ của xã đạt 1,49% dân số. Ông Ngô Thanh Hùng đánh giá: Kết quả trên đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn xã.
Hoàn thành nhiệm vụ
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang nên Ban Chỉ huy Quân sự xã đã làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu quản lý, nắm chắc nguồn, chuẩn bị giáo án, thao trường,…
Ông Ngô Thanh Hùng cho biết, trong huấn luyện có thành lập BCĐ và phân công thành viên quản lý, theo dõi, kịp thời nắm bắt tư tưởng để động viên, chấn chỉnh. Trong huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, chất lượng, thiết thực” nên hàng năm luôn đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra, quân số tham gia đạt 100%.
Xã cũng thường xuyên phúc tra, đăng ký, quản lý, nắm tình hình lực lượng dự bị động viên để có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Qua các lần điều động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đều đạt 100% quân số.
Theo ông Ngô Thanh Hùng, nét nổi bật trong công tác quốc phòng trong thời gian qua của xã Trung Thành là việc tuyển gọi công dân nhập ngũ. Hàng năm, từ kết quả phúc tra, nắm nguồn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã xây dựng kế hoạch xét duyệt 2 cấp chặt chẽ và tổ chức bình nghị xuống tận tổ nhân dân tự quản nên đã phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, không để sai sót, chồng chéo.
Từ đó, chất lượng tân binh ngày càng cao, gia đình và thanh niên ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình nên cũng tự nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2011 là 50%, thì năm 2015 đã tăng lên 80%. Nhờ đó, xã đã tuyển chọn được 65 tân binh ưu tú, đạt 100% chỉ tiêu.
Từ những kết quả trên, ông Ngô Thanh Hùng cho rằng, kinh nghiệm quý báu trong quá trình thi đua của lực lượng vũ trang xã chính là việc tổ chức tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Việc tham mưu với cấp trên và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiệm vụ quốc phòng được thực hiện thường xuyên đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang xã Trung Thành đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Quốc phòng, danh hiệu Đơn vị quyết thắng 4 năm liền (2011- 2014) của Bộ Tư lệnh Quân khu 9; cùng nhiều bằng khen và giấy khen của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự,… |
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin