Tự hào nông thôn mới

08:12, 31/12/2015

Thông tin mới nhất từ Văn phòng BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh: Kết thúc giai đoạn 1 (2011- 2015) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Vĩnh Long có 22 xã NTM, chiếm gần 25% tổng số xã xây dựng NTM (mục tiêu của Chính phủ 20%).

Thông tin mới nhất từ Văn phòng BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh: Kết thúc giai đoạn 1 (2011- 2015) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Vĩnh Long có 22 xã NTM, chiếm gần 25% tổng số xã xây dựng NTM (mục tiêu của Chính phủ 20%).

Thành tích này rất đáng tự hào, bởi Vĩnh Long đi vào triển khai chương trình xây dựng NTM với rất nhiều xã có xuất phát điểm thấp, nguồn lực còn hạn chế.

Một góc xã NTM Song Phú (Tam Bình) hôm nay. Ảnh: VINH HIỂN
Một góc xã NTM Song Phú (Tam Bình) hôm nay. Ảnh: VINH HIỂN

Thành tựu quan trọng

Sau 5 năm xây dựng NTM Vĩnh Long đã có 22 xã đạt chuẩn NTM. Tăng bình quân từ 3,1 tiêu chí/ xã năm 2010 lên 14,6 tiêu chí/ xã năm 2015 và hiện không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Quá trình thực hiện, toàn tỉnh đã huy động, sử dụng các nguồn lực đạt trên 3.292 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nguồn khác hơn 1.208 tỷ đồng.

Long Phước, quê hương bác Phạm Hùng- một trong 22 xã vinh dự sớm đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011- 2015.
Long Phước, quê hương bác Phạm Hùng- một trong 22 xã vinh dự sớm đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011- 2015.

Đạt thành tựu quan trọng này, BCĐ Xây dựng NTM tỉnh cho rằng, nhờ có sự quyết tâm của các cấp, các ngành; UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM” đã có tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM đã từng bước được xác định rõ ràng, qua đó đã khuyến khích, động viên người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM.

Người dân có nhiều đóng góp xây dựng NTM được tôn vinh.
Người dân có nhiều đóng góp xây dựng NTM được tôn vinh.

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với những gì đã làm được, đã cho chúng ta có thể tự hào và lạc quan để tiếp tục hoàn thành những phần việc nặng nề trong chặng đường tiếp theo, năm 2016- 2020.

Lạc quan “chinh phục” NTM

Hiện tại, 22 xã NTM được trải đều trên khắp các huyện- thị. Đây là nền tảng quan trọng để Vĩnh Long tiếp tục nâng lên 50% số xã NTM vào năm 2020. Bởi tại mỗi xã NTM đạt được vừa qua đều có nhiều mô hình hay, cách làm tốt có thể đúc kết thành kinh nghiệm quý để xây dựng các xã còn lại nhanh và bền vững.

Thế hệ trẻ xã Mỹ Lộc vui mừng được là lớp người thừa hưởng thành tựu xây dựng NTM hôm nay.
Thế hệ trẻ xã Mỹ Lộc vui mừng được là lớp người thừa hưởng thành tựu xây dựng NTM hôm nay.

Thành tựu đạt được cho ta góc nhìn lạc quan hơn, vì trên thực tế trong khoảng thời gian khá dài, nhiều xã vùng sâu vùng xa chưa được quan tâm thật đầy đủ. Trong khi mọi vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh phần lớn đều bắt nguồn từ cơ sở.

Khi thực hiện chủ trương về xây dựng NTM, nhiều mặt yếu kém ở cấp xã được khắc phục, đội ngũ cán bộ cơ sở được chú trọng đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu hơn. Đồng thời, nhiều cán bộ trẻ khỏe đào tạo chính quy được thu nhận, bổ sung thay thế. Cán bộ chủ chốt còn thời gian công tác dài, nếu chưa được đưa đi đào tạo cũng “tự thân vận động” tích cực học tập, góp phần chuẩn hoá đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phong trào xây dựng NTM đã đi vào đời sống văn hóa của người dân nông thôn Đông Thạnh.
Phong trào xây dựng NTM đã đi vào đời sống văn hóa của người dân nông thôn Đông Thạnh.

Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã có 65/89 xã đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị- xã hội, để đạt 100% xã đạt tiêu chí này vào năm 2020. Đây là một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định trong thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 26 về nông nghiệp- nông dân- nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở những giai đoạn tiếp theo.

Nhân tố quan trọng nữa cần nhìn nhận là qua giai đoạn 1, tuy nhân dân ta vẫn còn khó khăn nhưng con số hơn 1.208 tỷ đồng (chiếm hơn 1/3 tổng nguồn lực huy động) do nhân dân góp sức- một lần nữa cho thấy ý chí, quyết tâm xây dựng NTM là rất lớn. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó BCĐ Xây dựng NTM tỉnh-Trương Văn Sáu, ngoài con số này, 5 năm qua người dân nông thôn còn đầu tư không nhỏ để tự sửa sang nhà cửa, làm mới bộ mặt nông thôn, phát triển sản xuất,… mà chúng ta chưa thể thống kê đầy đủ.

Kết thúc bài viết này, xin mượn lời phát biểu của nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh- Nguyễn Thành Phan tại một cuộc họp bàn về xây dựng NTM của tỉnh: “Chỉ trong mấy năm qua, chúng ta đã làm được như thế (kết quả xây dựng NTM- PV) phải đâu là chuyện nhỏ!”

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh