Theo quy định mới thì TP Vĩnh Long còn 9 tiêu chí chưa đạt,
Đến cuối năm 2015, TP Vĩnh Long đã chi trên 6.000 tỷ đồng để đầu tư cho những công trình thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội như: bờ kè sông Cổ Chiên, đường Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa,… nâng cấp các khu dân cư, tái định cư, các công viên, quảng trường, các cơ sở giáo dục- đào tạo, cơ sở y tế,… góp phần cho TP Vĩnh Long đạt 68% tiêu chí đô thị loại II.
Tuy nhiên, theo quy định mới thì TP Vĩnh Long còn 9 tiêu chí chưa đạt, đó là: thu nhập bình quân đầu người so với cả nước phải cao gấp 1,4 lần (hiện đạt 1,25 lần); quy mô dân số đô thị lớn hơn 300.000 người (hiện đạt 148.000 người); trung tâm văn hóa lớn hơn 6 công trình (hiện có 3 công trình); mật độ đường giao thông lớn hơn 7km/km2 (hiện 6,83km2); diện tích đất giao thông 11m2/người (đạt 5,6m2); tỷ lệ nước sinh hoạt được xử lý 50% trở lên (chưa có); đất cây xanh đô thị 7m2/người (đạt 2,8m2); nhà tang lễ 3 (có 1).
Để đạt các tiêu chí trên, năm 2016, TP Vĩnh Long thuê tư vấn lập chương trình phát triển đô thị loại II, hoàn thành chỉ tiêu 4 xã lên phường, đầu tư xây dựng Công viên Truyền hình, xây dựng đường giao thông từ 20- 30km kết hợp trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vận động nhân dân lắp đặt đèn chiếu sáng ngõ, hẻm, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải do Ngân hàng ADB với số vốn 40 triệu USD, phấn đấu cuối năm đạt 73% tiêu chí đô thị loại II.
Năm 2017- 2018, đầu tư xây dựng đường giao thông từ 30- 50km, xây dựng công viên 4 xã, xây dựng nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm văn hóa, trung tâm hội nghị, đầu tư dự án nâng cấp đô thị 100 triệu USD vốn ODA. Năm 2019- 2020, đầu tư thực hiện 30- 50km đường giao thông, vận động nhân dân lắp đặt đèn chiếu sáng ngõ, hẻm. Lập thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận đô thị loại II đối với TP Vĩnh Long, trực thuộc tỉnh.
MAI YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin