
Vấn đề trồng cây gì, nuôi con gì, làm thế nào tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; vấn đề an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; y đức của ngành y… là những vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh đề cập đến tại buổi thảo luận tổ sáng 10/12.
Vấn đề trồng cây gì, nuôi con gì, làm thế nào tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; vấn đề an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; y đức của ngành y… là những vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh đề cập đến tại buổi thảo luận tổ sáng 10/12.
Nhiều ý kiến cho rằng, năm 2015, tình hình kinh tế cả nước nói chung, Vĩnh Long vẫn còn nhiều khó khăn, cho nên những kết quả tỉnh nhà đạt được là một cố gắng rất lớn. Trong 26 chỉ tiêu chủ yếu, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, nhưng còn chỉ tiêu không đạt, trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế.
![]() |
“Nóng” chuyện dân sinh |
Đóng góp cho những vấn đề cụ thể, đại biểu Nguyễn Việt Thanh tâm huyết và đánh giá cao thời gian qua, tỉnh làm khá tốt vấn đề quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vấn đề này còn bất cập.
So với kế hoạch thì quy hoạch còn chậm, một số quy hoạch còn “treo”, trong quản lý cũng chưa chặt, có những trường hợp vi phạm trong quy hoạch (xây cất, lấn chiếm…). Ông cũng đặt vấn đề: Đối với các cụm công nghiệp, cả nhiệm kỳ chúng ta chưa thực hiện được.
Do vậy, vấn đề chúng ta cần quan tâm là điều chỉnh quy hoạch hay xóa quy hoạch, nhất là cấp huyện, thị xã, thành phố có tiếp tục nữa không? Còn theo đại biểu Phạm Hoàng Khải: Hiện nay đất để thực hiện các dự án đầu tư đã thu hồi nhưng không đầu tư mà để đất trống ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất. Những chính sách khuyến khích đầu tư mới để thu hút nhà đầu tư của tỉnh thiếu sự linh hoạt, chưa có giải pháp tháo gỡ (chính sách, thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng cơ bản...).
Đại biểu Nguyễn Khắc Nhu thì đề xuất: Đối với cụm công nghiệp, cần xem xét điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế, những cụm nào không còn phù hợp cần xóa bỏ để tạo điều kiện sử dụng đất mang lại hiệu quả. Đất để thực hiện các dự án đầu tư đã thu hồi nhưng không đầu tư mà để đất trống ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất.
Vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Theo đại biểu Nguyễn Văn Lượng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tổ chức thực hiện còn chậm, còn có nhiều vấn đề cần quan tâm, việc triển khai mô hình mang lại hiệu quả nhưng sản phẩm khó tiêu thụ; trong khi yêu cầu sản phẩm phải ổn định và có thị trường theo nhu cầu. Ông lý giải: Ngành nông nghiệp đã xây dựng và triển khai rất nhiều mô hình điểm nhưng sau một thời gian đều mai một. Việc triển khai mô hình mang lại hiệu quả nhưng sản phẩm khó tiêu thụ. Trong khi yêu cầu sản phẩm phải ổn định và có thị trường theo nhu cầu do đó trong chỉ đạo điều hành cần chú ý.
Đại biểu Lê Văn Út cũng cùng quan điểm:Tái cơ cấu nông nghiệp trong tổ chức thực hiện còn chậm. Mô hình liên kết “4 nhà”chưa tổ chức thực hiện, liên kết trong tiêu thụ chưa có mô hình cụ thể. Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thì HĐND đã có nghị quyết về chính sách ưu đãi nhưng ít có doanh nghiệp đầu tư do lợi nhuận ít.
Đại biểu Nguyễn Văn Nhỏ kiến nghị: Với vai trò lãnh đạo, UBND tỉnh nên có quy hoạch vùng sản xuất, rồi trồng cây gì, nuôi con gì cũng phải phải thật cụ thể. Song song đó, cần có sự liên kết, gắn kết như thế nào để tạo đầu ra cho sản phẩm”
Lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng được sự quan tâm của đại biểu. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được phản ánh. Đại biểu Phạm Thanh Xuân nêu ý kiến: Ngành y tế có nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhưng vẫn chưa đạt mong muốn, nhất là việc đón tiếp, chăm sóc bệnh nhân.
Thiết nghĩ, ngành có sự tiếp thu, nghiên cứu làm thế nào nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Có như vậy thì người dân mới tham gia BHYT một cách tích cực”. Xoay quanh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đại biểu Nguyễn Văn Lượng cho rằng cần có sự quan tâm nhiều hơn, kết quả giám sát của Thường trực HĐND cho thấy vấn đề vi phạm trong an toàn, vệ sinh thực phẩm còn rất bức xúc, xử lý vi phạm không nghiêm nên chưa được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm.
Đại biểu Nguyễn Văn Nhỏ cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay và đề nghị ngoài sự phối hợp tốt giữa các ngành chức năng thì vấn đề xử lý vi phạm cần quyết liệt và mạnh hơn nữa.Đại biểu Phạm Hoàng Khải băn khoăn: An toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ khâu sản xuất đã mất an toàn, như vậy khâu quản lý của chính quyền cần quan tâm!
Một số vấn đề khác được đại biểu đề cập trong buổi thảo luận sáng nay là vấn đề rác thải, môi trường, nợ thuế, xây dựng cơ bản….
|
T.ANH- D.UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin