
Đợt kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) của BCĐ Xây dựng NTM tỉnh tại các xã điểm hôm tháng 9 vừa qua, xã Ngãi Tứ (Tam Bình) còn vướng 2 tiêu chí khó là trường học và thủy lợi; xã Đông Thành (TX Bình Minh) còn 2 tiêu chí có tiến độ chậm là môi trường và nhà ở dân cư.
Đợt kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) của BCĐ Xây dựng NTM tỉnh tại các xã điểm hôm tháng 9 vừa qua, xã Ngãi Tứ (Tam Bình) còn vướng 2 tiêu chí khó là trường học và thủy lợi; xã Đông Thành (TX Bình Minh) còn 2 tiêu chí có tiến độ chậm là môi trường và nhà ở dân cư.
Hiện 2 xã này đã có nhiều giải pháp, tập trung quyết liệt để hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2015 như đã cam kết.
![]() |
Nhờ quan tâm thủy lợi, cây màu ở Ngãi Tứ phát triển mạnh, mang lại thu nhập khá cho nhiều người dân. |
Sớm gỡ khó cho Ngãi Tứ
Xã Ngãi Tứ khi bắt tay vào xây dựng NTM có xuất phát điểm thấp, tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ xây dựng NTM các cấp cộng với sự tham gia đóng góp tích cực của người dân nên đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí. Hiện xã Ngãi Tứ đang nỗ lực thực hiện 2 tiêu chí trường học và thủy lợi để hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
Tuy là xã thuộc vùng nông thôn sâu nhưng được sự đầu tư, nên đến nay xã Ngãi Tứ có 3/6 trường học đạt chuẩn quốc gia. Để giúp xã đạt tiêu chí trường học, trong năm 2015, địa phương được đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng xây dựng thêm 4 phòng học và 16 phòng chức năng cho Trường THCS Ngãi Tứ để đạt chuẩn theo quy định.
Ông Võ Quyết Thắng- Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ cho biết: “Đối với tiêu chí trường học, hiện nay chúng tôi đang tiến hành xây dựng Trường THCS Ngãi Tứ. Khối lượng công việc đạt 70%. Để hoàn thành tiêu chí này, chúng tôi thành lập tổ giám sát cộng đồng và đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Phấn đấu cuối tháng 12 này đạt 4/6 trường học đạt chuẩn quốc gia”.
Về tiêu chí thủy lợi, hiện nay xã đang gặp khó vì cần phải xây dựng thêm 1 cống hở và 5 cống ngầm. Tuy nhiên, các công trình này vẫn chưa được chủ đầu tư cho khởi công. Riêng công trình cống hở có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng, có chức năng phục vụ nước tưới tiêu cho 450ha đất nông nghiệp của 4 ấp trong xã.
Anh Võ Huy Hoàng- người dân ở Ngãi Tứ cho biết: “Ở đây, hàng năm nước lũ dâng cao làm ngập úng, nghe nói xã làm cống hở dân mừng lắm mà thời gian lâu quá vẫn chưa thấy làm. Bà con ở đây đã giao mặt bằng sẵn sàng, mong công trình sớm khởi công để chủ động nước cho sản xuất”.
Ông Võ Quyết Thắng- Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ thông tin thêm: “Theo đề án quy hoạch, xã tiến hành xây dựng cứng hóa 5 cống ngầm và xây dựng 1 cống hở. Địa phương đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp- PTNT khởi công các công trình này để giúp xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi”.
Đông Thành quyết liệt thực hiện tiêu chí môi trường, nhà ở dân cư
![]() |
Anh Sơn Ny- một trong những hộ nghèo ở ấp Hóa Thành 1 (Đông Thành) được hỗ trợ nâng cấp nhà ở đạt chuẩn theo quy định. |
Xã Đông Thành là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Qua 5 năm xây dựng NTM, đến nay xã Đông Thành đã cơ bản hoàn thành 17/19 tiêu chí. Hiện xã đang tập trung chỉ đạo thực hiện 2 tiêu chí môi trường và nhà ở dân cư.
Để thực hiện tốt tiêu chí môi trường, bên cạnh việc bố trí các thùng chứa rác ven các trục đường giao thông chính, xã Đông Thành còn vận động người dân đào nhiều hố rác tự hoại để xử lý rác thải. Ông Thạch Duôl- người dân ở ấp Hóa Thành 1- nói: “Nhiều người dân Đông Thành này trước đây thường đổ rác ở mương lạn hoặc gốc cây. Từ ngày Nhà nước vận động bà con đào hố rác, tôi thấy môi trường sạch đẹp hơn, vệ sinh hơn”.
Xã Đông Thành cũng tập trung tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước máy để bảo vệ sức khỏe; xây dựng hố tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy của xã đạt gần 57%, tỷ lệ hộ dân có nhà tắm đạt chuẩn đạt trên 90% và có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 71%.
Bí thư Đảng ủy xã- Trần Phước Hưởng cho biết: “Về tiêu chí môi trường, đối với xã Đông Thành, đến thời điểm này đã hoàn thành các tiêu chí như nước sạch, xử lý rác thải ở hộ gia đình. Tuy nhiên, xã cũng đang tập trung chỉ đạo các ấp vận động người dân phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, bông hoa ven tuyến đường đan, chỉnh trang cho thông thoáng để cảnh quan nông thôn Đông Thành sáng- xanh- sạch- đẹp”.
Riêng tiêu chí nhà ở, từ năm 2011 đến nay, xã Đông Thành đã vận động hỗ trợ xây dựng được 197 căn nhà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, xã còn vận động các hộ gia đình có điều kiện về kinh tế đầu tư xây dựng lại gần 100 căn nhà khang trang với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn của xã hơn 71%.
Bí thư Đảng ủy xã- Trần Phước Hưởng lạc quan: “Xã chúng tôi còn 23 căn nhà tạm, hiện đều đã có hướng giải quyết. Trong đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đã triển khai xây dựng 7 căn, trong tháng 12 này sẽ hoàn thành. 9 căn khác, các hộ gia đình đều đã có điều kiện cất. Nói chung, xã đang tập trung hoàn thành tiêu chí nhà ở trong tháng này”.
Ngãi Tứ đang rất mong sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành để giúp xã sớm hoàn thành 2 tiêu chí trường học và thủy lợi để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm nay. Riêng Đông Thành sẽ thực hiện tốt 2 tiêu chí môi trường và nhà ở dân cư, góp phần hoàn thành 19/19 tiêu chí.
Bài, ảnh: HỒ LÂM- TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin