Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, phát triển toàn diện, rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu, tiến tới xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, phát triển toàn diện, rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu, tiến tới xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.
Mặt bằng dân cư nhiều khởi sắc
Người cao tuổi chọn trồng cây kiểng làm thú vui và làm đẹp xóm làng. |
Thực hiện 6 tiêu chuẩn, 24 nội dung xây dựng xã văn hóa, xã Mỹ Thuận (Bình Tân) có gần 1.800 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền (88%); 8/8 ấp đạt văn hóa nông thôn mới; 7/8 ấp đạt văn hóa 5 năm liền. Trong năm, vận động quỹ Vì người nghèo gần 56,5 triệu đồng (đạt 102,7%); hơn 1.600 hộ gia đình được tuyên truyền phổ biến khoa học- kỹ thuật. Hiện, xã không còn lao động thất nghiệp; không còn vườn tạp, đất hoang.
Chị Huỳnh Thị Kim Hương- Trưởng Ban công tác mặt trận ấp Mỹ Thạnh C (Mỹ Thuận) chia sẻ kinh nghiệm: “Khi họp bình nghị, tôi luôn chọn thời gian và địa điểm thích hợp để có đông người tham gia. Cứ giữa tháng hoặc cuối tháng là đi vận động họp từng tổ chứ không gom lại họp luôn 1 ngày. Nhờ vậy, chất lượng cuộc họp được nâng lên”.
Năm 2015, Phường 1 (TP Vĩnh Long) có 2.334/2.426 hộ đạt gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, thực hiện tốt công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ dân số phát triển còn 0,97%; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa từ 5 năm trở lên; có 3.500 hộ gia đình thực hiện quy ước về nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phản ánh kịp thời những kiến nghị của nhân dân…
Ở xã Long Phước (Long Hồ), phong trào cũng được triển khai tích cực và hiệu quả. Qua đó, đời sống văn hóa, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Theo Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ xã- Võ Hữu Phước: BCĐ tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường
văn hóa...
Trong năm, số hộ gia đình văn hóa tại xã Long Phước đạt 99,75%; 100% hộ thực hiện tốt quy ước trong việc cưới, tang, lễ hội; 100% nhân dân tham gia đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế. Xã có trung tâm văn hóa, có 9/9 ấp có CLB đờn ca tài tử, 9 đội bóng đá, 9 đội bóng chuyền là nơi tụ họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên của người dân...
Xã Long Phước có sự thay đổi rõ nét từ hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. |
Qua đợt kiểm tra phong trào trong năm 2015, BCĐ tỉnh cũng đã ghi nhận những hiệu quả tích cực mà các địa phương đạt được, mỗi địa phương có cách làm hay để cùng xây dựng đời sống ngày càng văn minh, hiện đại.
Ông Phan Văn Giàu- nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy viên Ban Thường trực BCĐ tỉnh, nay là Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông nhận định: Phong trào đã mang lại hiệu quả tích cực từ xã, huyện đến tỉnh. Từ phong trào đã gắn kết thực hiện nhiệm vụ của các ngành, mặt trận, đoàn thể với nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Tiếp tục tuyên truyền, nâng chất phong trào
Bên cạnh những hiệu quả đạt được, các địa phương cũng trình bày những khó khăn vướng mắc như: việc thực hiện tiêu chí giao thông vẫn còn nhiều bất cập, người dân lo kinh tế nên ít quan tâm; nội dung sinh hoạt tại các ấp, tổ còn chưa phong phú, thiếu thiết thực; vẫn còn hộ chưa nắm vững các tiêu chuẩn nên việc chấm điểm còn chưa đúng thực tế… Địa phương cũng kiến nghị cùng tỉnh quan tâm giải quyết nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, văn nghệ, xây dựng các thiết chế văn hóa…
Ông Lưu Quang Sang- Chủ tịch UBMTTQ huyện Bình Tân cho rằng, một số hộ dân vẫn chưa có ý thức cao trong xây dựng đời sống văn hóa. Vấn đề là làm sao để họ tự hào và tự nguyện muốn đạt được.
Ông Nguyễn Văn Bé Ba- Phó chánh Văn phòng Thường trực BCĐ tỉnh cho rằng, khu dân cư hiện có rất nhiều việc, cần tăng cường kỹ năng tổ nhân dân tự quản, kỹ năng điều hành, các đoàn thể làm nòng cốt trong tuyên truyền. Đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân nắm được “3 hiểu, 3 tự, 3 biết” và nên để họ tự chấm điểm hộ gia đình. Bên cạnh, cần phát huy vai trò cấp ủy và những người phụ trách ấp.
Ông Phan Văn Giàu lưu ý, cần quan tâm chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tốt phong trào; cần có chương trình hành động cụ thể hàng năm và có báo cáo cụ thể để tỉnh có hướng uốn nắn kịp thời. Đặc biệt là phải chú trọng nâng chất các cuộc họp tổ thật sự đi vào chiều sâu, nội dung cụ thể, thiết thực để thực hiện đạt hiệu quả, cùng nhau xây dựng xã đạt văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh hiện đại.
Bài, ảnh: YẾN- TƯƠI- HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin