"Thừa phát lại" xa lạ ngay từ tên gọi

Cập nhật, 11:13, Thứ Ba, 10/11/2015 (GMT+7)

Thảo luận tổ về kết quả triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại (TPL) vào chiều 9/11, nhiều đại biểu cho rằng, TPL loại hình dịch vụ có tính chất khá mới so với hệ thống pháp luật hiện hành nhưng đã khẳng định đúng chủ trương, định hướng.

Đại biểu thảo luận chế định TPL  ngày 9/11.
Đại biểu thảo luận chế định TPL ngày 9/11.

Tuy nhiên, TPL là một thuật ngữ có tính lịch sử, được tồn tại ở miền Nam, hiện vẫn còn xa lạ với người dân ngay từ tên gọi.

Sau hơn 6 năm với 2 lần gia hạn thí điểm, TPL thí điểm tại 13 tỉnh, thành phố, với 53 văn phòng được thành lập; khoảng 50% các văn phòng TPL được tổ chức theo hình thức công ty hợp danh và 50% được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp tư nhân.

Nhiều đại biểu đề nghị tháo gỡ khó khăn về pháp lý, nhận thức của người dân và nhất là chọn tên gọi nào gần gũi hơn với người dân trong hoạt động tư paháp.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH