Cao điểm từ 13- 18/11/2015, ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" được tổ chức ở các địa bàn dân cư. Đây là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, đánh giá kết quả các cuộc vận động lớn của mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước.
Cao điểm từ 13- 18/11/2015, ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức ở các địa bàn dân cư. Đây là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, đánh giá kết quả các cuộc vận động lớn của mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao ở cộng đồng dân cư.
Bên cạnh phần lễ và hội, chương trình ngày hội còn có thêm phần chung tay lo cho người nghèo. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh- Nguyễn Văn Nhỏ trao quà cho các hộ nghèo. |
Vui ngày hội đoàn kết
Không khí tất bật, vui tươi hiện diện khắp các khu dân cư (KDC) trong ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Dịp này, mọi người vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa.
Ngay từ sáng sớm, người dân ấp Mỹ Phú (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) đã tề tựu đông đủ để xem đồng diễn thể dục dưỡng sinh với các bài song lang, gậy ngắn, múa vòng; cùng tham gia các trò chơi dân gian: kéo co, chuyền chanh.
Ngồi cổ vũ, ông Trịnh Hồng Hạc (88 tuổi) cười móm mém: “Năm nào tui cũng dự hội. Riêng năm nay, bà con mình dự đông hơn trước rất nhiều và có các chương trình sinh hoạt tập thể rất vui”. “Ngày hội năm nay thật “hoành tráng”, đông vui và có lãnh đạo về dự đầy đủ. Tui mong những năm tiếp theo sẽ được vui như vầy”- ông Võ Ngọc Rẫy tiếp lời.
Trên khắp các nẻo đường, cờ phướn treo rợp trời, tạo cảm giác phơi phới trong ngày hội toàn dân. Bà Thạch Thị Mau (ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ- Tam Bình) nói: “Tui thấy nhà nhà đều phấn khởi đi dự ngày hội nên không khí thật rộn ràng”.
Bà Thạch Thị Phương cho biết thêm: “Thời gian qua, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân tộc, nên cuộc sống của chúng tôi cải thiện rất nhiều. Khi địa phương mời họp hay phát động phong trào là chúng tôi ủng hộ liền”.
Trong không khí vui tươi của ngày hội, 150 hộ dân ở ấp Hòa Hưng (xã Hòa Phú- Long Hồ) đã tụ họp về nhà ông Tư Thành để cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, cũng như khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Ngày hội là ngày vui đối với các KDC. Bởi, không những các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm trước đều hoàn thành mà người dân rất phấn khởi trước diện mạo quê hương mình càng khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Thạnh cười tươi: “Tôi rất vui mừng vì thấy ấp mình ngày càng “thay da đổi thịt”. Người dân có ý thức xây dựng nhà cửa, chí thú làm ăn, cùng chung tay bảo vệ môi trường sạch- đẹp”.
Khu dân cư khởi sắc
Phấn khởi, hào hứng với trò chuyền chanh. |
Những năm qua, MTTQ các cấp có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, động viên nhân dân nêu cao ý thức, tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần vào thành tựu chung của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Anh Lê Hùng Lâm- Trưởng Ban công tác mặt trận ấp Đại Thọ cho biết: Trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, ấp đã vận động và giúp nhân dân đào 155 hố rác tự hoại, trồng trên 200 cây xanh, đổ 15m3 đá trên 2 tuyến đường dài 937m.
Còn tại ấp Hòa Hưng, nhân dân đã đồng lòng hiến đất, vật kiến trúc và hoa màu trị giá trên 2,14 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hiện, thu nhập đầu người bình quân 29,3 triệu đồng/người/năm. Ấp có 365 gia đình đạt chuẩn văn hóa (96,3%).
“Liên tục 3 năm liền, ấp đạt danh hiệu văn hóa kiểu mẫu, đó không chỉ là thành quả của cá nhân hay tập thể nào, mà đó là sự chung sức, chung lòng cùng nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng ấp mình ngày càng phát triển, tiến bộ”- Bí thư chi bộ ấp- Nguyễn Văn Tấn nhận định.
Trưởng ấp Mỹ Phú Nguyễn Thị Dung cho rằng: Trên cơ sở không ngừng đẩy mạnh các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động và sự phối hợp đồng bộ của từng hộ gia đình, đã đưa phong trào của ấp ngày càng phát triển. Trong năm, đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được 41,4 triệu đồng; vận động cất và sửa chữa 2 căn nhà, tặng hơn 520 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với trên 87 triệu đồng. Đến nay, có 5 hộ vươn lên thoát nghèo.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh- Nguyễn Văn Nhỏ, sau gần 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết của cả cộng đồng dân cư.
Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng cho việc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Bên cạnh, địa phương cần quan tâm nhiều hơn đến tình hình trật tự an toàn xã hội, có kế hoạch cụ thể để xây dựng KDC đạt văn hóa theo tiêu chí mới, giúp các hộ dân thoát nghèo và xóa nhà tạm.
Toàn tỉnh có trên 237.700 hộ gia đình văn hóa (93%), 801 KDC văn hóa (95%). Năm 2010 đến nay, đã vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 91,5 tỷ đồng. Liên tục 3 năm liền (2012- 2014) cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của tỉnh được bình chọn công nhận là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh”. |
Bài, ảnh: HUỆ- XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin