Chánh Hội bứt phá đạt chuẩn nông thôn mới

06:11, 18/11/2015

Cuối năm 2013, tức sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Chánh Hội (Mang Thít) chỉ mới đạt 7 tiêu chí và xếp cuối danh sách 22 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh.

Cuối năm 2013, tức sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Chánh Hội (Mang Thít) chỉ mới đạt 7 tiêu chí và xếp cuối danh sách 22 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh.

Thế nhưng, đến thời điểm này xã Chánh Hội đang nỗ lực hoàn thành những tiêu chí khó còn lại để kịp đề nghị xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011- 2015.

Phấn đấu hoàn thành đường liên ấp Chánh Thuận- Cái Sao.
Phấn đấu hoàn thành đường liên ấp Chánh Thuận- Cái Sao.

Cuộc kiểm tra quý giá

Đến hơn nửa chặng đường xây dựng NTM, lãnh đạo tỉnh đã mở một đợt kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2013 tại các địa phương trong tỉnh.

Chánh Hội là một trong những điểm được đoàn kiểm tra đặc biệt quan tâm. Bởi trong khi xã Long Mỹ thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM đầu tiên, thì Chánh Hội mới chỉ đạt 7 tiêu chí và đứng cuối bảng 22 xã điểm.

Qua tìm hiểu những khó khăn của xã, đoàn kiểm tra đã gợi mở giúp Chánh Hội có thể bứt phá vượt lên cùng nhiều xã bạn. Ông Nguyễn Văn Lượng- lúc ấy là Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh phân tích: Vì là xã có hạ tầng kinh tế, xã hội xuất phát điểm thấp, khi đi vào xây dựng NTM thì nguồn lực được đầu tư cũng không nhiều.

Do vậy, muốn vượt lên trong “trận địa này”, Đảng bộ, chính quyền phải đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình để lo cho dân, cần chịu khó đi nghiên cứu mô hình làm ăn hiệu quả của các nơi đem về bày cách cho dân làm.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm: Chánh Hội cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng NTM; phải hết sức chú ý gầy dựng cho được một số mô hình mới dù nhỏ, như phong trào xây dựng xanh- sạch- đẹp, hố rác gia đình đảm bảo cho tiêu chí môi trường…

Ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT cũng tư vấn: Trong điều kiện của xã thuần nông, BCĐ xây dựng NTM xã cần phối hợp liên kết xây dựng cánh đồng mẫu; có thể mở ra các trang trại nuôi gà như một số xã lân cận. Nếu địa phương có đề xuất thì sở sẽ ưu tiên chuyển giao kỹ thuật mở rộng dự án trồng bưởi da xanh, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Ông Đoàn Thanh Bình- Giám đốc Sở Xây dựng góp ý: Trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch của Chánh Hội, huyện nên xem xét điều chỉnh một cách phù hợp với khả năng hỗ trợ của địa phương và tổ chức thực hiện của người dân.

“Cần phân định rõ đường liên ấp, liên xóm, trục chính nội đồng cần thiết thực hiện ngay là bao nhiêu, còn lại phân kỳ cho giai đoạn tiếp theo, có như thế mới có thể đánh giá tỷ lệ đạt tiêu chí”- ông Trần Văn Na- Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải gợi mở.

Đoàn kiểm tra đề nghị: Đảng bộ xã phải phấn đấu quyết liệt hơn. UBND huyện cũng phải hết sức quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực. Mục tiêu đã chọn thì phải quyết tâm thực hiện, chú ý đề cao trách nhiệm của cán bộ chỉ đạo xã, đơn vị đỡ đầu cần nỗ lực cao hơn.

Phải có những việc làm cụ thể từ nhỏ để nhân rộng lên; việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp với những loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả nếu được thực hiện sẽ là một trong những giải pháp tốt cho Chánh Hội.

Tạo bước đột phá từ thu nhập

Sau đó, BCĐ Xây dựng NTM huyện đã quan tâm điều chỉnh, dành kinh phí đầu tư, đồng thời cũng có kế hoạch theo lộ trình cho xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu theo quy hoạch xã NTM của Chánh Hội.

Thu nhập là một trong những tiêu chí được huyện và xã đặc biệt coi trọng. Qua sự gợi mở và giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh, Chánh Hội đã đưa về địa phương mình rất nhiều mô hình, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nhằm cải thiện kinh tế tăng thu nhập cho nông hộ.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Chánh Hội Nguyễn Thu Hà cho biết: Nông nghiệp- nhất là cây lúa- được xem là cây trồng trọng điểm của xã. Gần 2 năm nay, xã đã vận động bà con có ruộng tham gia vào cánh đồng mẫu, biết chọn giống chất lượng để nâng cao năng suất. Thời gian gần đây, dù diện tích trồng lúa không tăng, nhưng năng suất và sản lượng đều tăng.

Bên cạnh, cây ăn trái cũng là một thế mạnh của Chánh Hội. Với trên 450ha, bà con trồng các loại cây như: bưởi, chôm chôm, nhãn, sầu riêng,… lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế, kỹ thuật canh tác cũng tiến bộ hơn, từ đó, giá trị kinh tế cũng tăng thêm.

Đến nay, nhà vườn đã có gần 60ha bưởi da xanh, hầu hết được cải tạo từ vườn tạp, hoặc chuyển từ vườn nhãn kém hiệu quả sang. Hiện thu nhập từ kinh tế vườn của Chánh Hội đã đạt trên 150 triệu đồng/ ha/ năm.

Chánh Hội cũng đang phát triển mô hình trồng dưa hấu trên đất lúa, thu nhập có nơi đạt trên 200 triệu đồng/ha/ năm. Bà con nuôi bò đã biết chọn giống tốt, trồng cỏ nhiều hơn để chăn nuôi. Hiện xã Chánh Hội có 1.220 hộ nuôi bò, với tổng đàn 3.660 con.

Việc mở rộng nuôi heo, gà, vịt, cá… hiện được nhiều nông hộ tích cực áp dụng theo hướng an toàn sinh học. Nghề thủ công mỹ nghệ thời gian gần đây cũng được đem về, tạo thêm được 650 việc làm mới cho lao động nông nhàn với thu nhập thêm trên 1,5 triệu đồng/ tháng.

Từ các mô hình phát triển kinh tế hộ mang lại, Chánh Hội sẽ đạt mức thu nhập bình quân trên 29 triệu đồng/người vào cuối năm nay. Theo Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Thu Hà, dù có muộn, nhưng đến thời điểm này các tiêu chí “cứng” như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa đều thi công sắp đạt chuẩn xã NTM. BCĐ Xây dựng NTM xã Chánh Hội sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ xã điểm NTM như cam kết ban đầu.

Đẩy mạnh việc chuyển đổi cây trồng, lấy kinh tế vườn làm khâu đột phá trong nông nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững là 2 khâu đột phá đưa Chánh Hội về đích NTM năm 2015.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh