Giờ Trái đất năm 2015 sẽ diễn ra vào ngày 28/3 với chủ đề: "Tiết kiệm năng lượng- ứng phó biến đổi khí hậu". Không chỉ ủng hộ chiến dịch một cách có văn hóa, mà ngay từ bây giờ chúng ta ý thức tắt đèn và những thiết bị điện không cần thiết để cùng chung tay bảo vệ "hành tinh xanh" này!
[links(left)]
Giờ Trái đất năm 2015 sẽ diễn ra vào ngày 28/3 với chủ đề: “Tiết kiệm năng lượng- ứng phó biến đổi khí hậu”. Không chỉ ủng hộ chiến dịch một cách có văn hóa, mà ngay từ bây giờ chúng ta ý thức tắt đèn và những thiết bị điện không cần thiết để cùng chung tay bảo vệ “hành tinh xanh” này!
Công ty CP Acecook Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long là một trong 14 doanh nghiệp có giải pháp sử dụng điện tiết kiệm trong năm 2014. Ảnh: THANH LIÊM |
“Sống xanh” với Giờ Trái đất
Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (World Wildlife Fund- WWF) khởi xướng. Hoạt động khuyến khích các hộ gia đình cùng các cơ sở kinh doanh tắt điện, các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong 1 giờ (từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối) vào ngày thứ 7 tuần cuối tháng 3. Mục đích làm gia tăng nhận thức về sự cần thiết phải hành động trước biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.
Tại Vĩnh Long, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch này trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả để nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình thực hiện các giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả; tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết như đèn trang trí, đèn pa nô quảng cáo, bảng hiệu... trong thời gian hưởng ứng chiến dịch.
Bà Trần Thị Tuyết Hồng- Giám đốc Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, cho biết: “Ngoài việc tắt các thiết bị điện không cần thiết trong Giờ Trái đất, siêu thị đang có hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá, kích cầu tiêu dùng xanh đầy thiết thực, ý nghĩa, gửi đến người tiêu dùng trong tháng 3 này”.
Em Trần Thanh Duy (Phường 5- TP Vĩnh Long) cho biết, 3 năm liền nhà em đều “tắt điện 1 giờ” để hưởng ứng Giờ Trái đất. “Không chỉ có riêng 1 Giờ Trái đất trong năm, lâu lâu nhà đèn cúp điện thì đó là cơ hội để gia đình em hưởng không khí sum họp ấm áp của tình thân. Còn hàng ngày, mọi người đã có thói quen tắt đèn, quạt, máy lạnh các thiết bị điện khác khi không sử dụng”- Duy chia sẻ.
Những ngày này, tại các giao lộ lớn trong TP Hồ Chí Minh, chúng ta thấy những bạn trẻ mặc áo “Giờ Trái đất xanh”, giơ cao pa nô đề nghị tắt máy xe khi chờ đèn đỏ để bảo vệ môi trường. Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Như- sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải- TP Hồ Chí Minh cho biết: “Việc làm này với mục đích kêu gọi mọi người tắt máy xe ở những điểm dừng đèn đỏ từ 20 giây trở lên để tiết kiệm nhiên liệu đồng thời hạn chế phát thải CO, giảm ô nhiễm không khí. Tụi em rất vui khi có nhiều người ủng hộ, tắt máy xe khi dừng đèn đỏ”.
Tự nguyện, vì tương lai Trái đất
Không cần phải đợi để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, mà mỗi ngày trong gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học,... đều có thể sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Có nhiều cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả như chỉ bật, mở thiết bị điện hoạt động khi cần sử dụng và tắt khi không sử dụng. Một so sánh đơn giản như khi buổi tối bạn quây quần cùng gia đình tại phòng khách thì chúng ta tắt bớt các đèn chiếu sáng ở nhà bếp, phòng ngủ… hay khi ta mở các cửa sổ và không khí dịu mát thì tắt các quạt điện đang hoạt động hoặc không để tất cả thiết bị điện (động cơ) hoạt động tối đa như ban đầu khi đã giảm nguyên liệu đưa vào trong quá trình sản xuất; sơ chế sản phẩm…
Theo lãnh đạo Công ty Liên doanh Xi măng Việt Hoa (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long), để tiết giảm tối đa lượng điện năng tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo năng suất, thời gian qua, doanh nghiệp đã sử dụng đèn compact để chiếu sáng, dùng thiết bị biến tần, thay đổi các thiết bị đã cũ tiêu hao điện năng lớn sang những thiết bị tiêu thụ điện năng thấp hơn.
Bạn Phạm Nguyên (sinh viên ngành kỹ thuật môi trường ĐH Bách khoa- TP Hồ Chí Minh) chia sẻ những hành động nho nhỏ: “Mỗi lần mua nước đá, tôi đều giữ và phơi khô bọc nilon lại để dành dùng cho lần sau. Khi đi siêu thị, tôi mua riêng 1 túi bảo vệ môi trường để có thể thay thế bọc nilon và sử dụng lại nhiều lần; luôn tắt máy xe khi dừng đèn đỏ trên 20 giây”. Ngoài ra, Nguyên còn là “tình nguyện xanh” cho gia đình mình cách thức tiết kiệm điện là chuyển sang dùng bóng đèn compact, Led tiết kiệm điện; luôn tắt đèn khi không sử dụng. Thay vì dùng một bóng đèn cao áp duy nhất để chiếu sáng cả căn phòng, hãy dùng nhiều bóng đèn với công suất thấp hơn, tiêu tốn ít điện năng hơn để chiếu sang các khu vực nhất định cho các hoạt động như đọc sách, ăn uống… Máy lạnh đặt khoảng 26 độ C là phù hợp với môi trường Việt Nam. Vào buổi sáng, những ngày mát trời, bạn hãy mở cửa sổ cho khí trời trong lành vào nhà, đồng thời để bụi bẩn bay ra. Ngoài ra, có thể tạo lớp cách nhiệt tự nhiên góp phần điều tiết nhiệt độ trong nhà, ngoài ra còn giúp cải thiện chất lượng không khí và góp phần tạo nên sự đa dạng sinh học.
Giờ Trái đất, không chỉ là tắt đèn một giờ để rồi tổng kết lại số điện năng đã tiết kiệm được bao nhiêu trong một giờ đó, đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thông điệp Giờ Trái đất muốn gửi tới cộng đồng đó là sự kêu gọi mọi người hãy chung tay nâng cao ý thức về việc tiết kiệm điện năng nhằm giảm thiểu lượng khí thải cacbon dioxit (CO2)- một tác nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, làm nóng lên toàn cầu.
Hành động của bạn hôm nay, phản ánh tương lai của Trái đất ngày mai.
Công ty Điện lực Vĩnh Long lập kế hoạch triển khai đến 8 điện lực thực hiện tuyên truyền. Đồng thời triển khai lắp đặt 98 băng rôn, dán 180 poster, phát 6.000 tờ rơi và 500 tập học sinh với nội dung tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất. Đơn vị cũng phối hợp với Đoàn thanh niên, phòng văn hóa thông tin, cảnh sát giao thông tổ chức diễu hành trên các tuyến đường nội ô 8 huyện- thị- thành. |
THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin