Huy động “nội lực” xây dựng nông thôn mới

07:12, 03/12/2014

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, tự lực vận động, đến nay xã Tân An Luông (Vũng Liêm) đã đạt 16 tiêu chí (TC) xây dựng nông thôn mới (NTM). Hướng tới, địa phương tiếp tục phát huy nội lực sẵn có, cùng với sự đóng góp to lớn của nhân dân, phấn đấu đạt thêm 3 TC và “về đích” vào cuối năm 2015.


Năm 2015, sẽ mở rộng thêm 300ha, nâng tổng diện tích cánh đồng mẫu lớn lên 749,7ha.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, tự lực vận động, đến nay xã Tân An Luông (Vũng Liêm) đã đạt 16 tiêu chí (TC) xây dựng nông thôn mới (NTM). Hướng tới, địa phương tiếp tục phát huy nội lực sẵn có, cùng với sự đóng góp to lớn của nhân dân, phấn đấu đạt thêm 3 TC và “về đích” vào cuối năm 2015.

Phát huy sức mạnh nội lực

Ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch UBND xã Tân An Luông cho biết: Thuận lợi lớn nhất là được sự ủng hộ của nhân dân. Đảng bộ, UBND xã tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh của các đoàn thể từ xã đến ấp. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng NTM.

Trong những năm qua, xã đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức để vận động người dân cùng tham gia tích cực với chính quyền xây dựng NTM. Chính điều này đã đóng góp không nhỏ vào kết quả chung.

Để đạt được sự đồng thuận cao và để nhân dân thấy rõ vai trò và trách nhiệm trong xây dựng NTM, xã chỉ đạo các đoàn thể phối hợp và tuyên truyền các chủ trương về NTM đến tận người dân thông qua các cuộc họp hay sinh hoạt cộng đồng.

Thông qua đó, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ hoặc Đoàn Thanh niên,… nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề quan tâm, kịp thời phản ánh với chính quyền giải quyết.

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức thu gom rác thải trên các tuyến đường giao thông, cống rãnh, chỉnh tranh hàng rào, cải tạo vườn, xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn, sáng- xanh- sạch- đẹp” ở Ấp 5, Bào Xép.
 
Đến nay, hầu hết các hộ dân trong xã đã có điện sử dụng, tất cả các ấp đều có điểm sinh hoạt văn hóa và nơi tập luyện thể thao. Xã có 1 chợ loại 3 đạt chuẩn NTM. Các chợ đều có nhà lồng, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, có nhà vệ sinh công cộng, có bãi giữ xe, có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh.

Trong năm 2014, xã đã xây dựng được 135 căn nhà kiên cố (trong đó có 58 căn cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn), xã cũng không còn nhà tạm, dột nát. Kinh phí xây dựng hầu hết là nguồn xã hội hóa, trong đó, nhân dân đóng góp trên 10 tỷ đồng và các tổ chức, cá nhân góp trên 1,7 tỷ đồng.

Giữ tiêu chí khó, tăng tốc về đích

Đến nay, xã Tân An Luông đã đạt 16 TC, theo ông Nguyễn Văn Hùng, hướng tới địa phương phấn đấu đạt thêm TC về giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa.

Để làm được điều này, xã sẽ tiếp tục kiến nghị hỗ trợ từ cấp trên, huy động kinh phí địa phương và vận động người dân hiến đất làm đường để sớm hoàn chỉnh 2 tuyến liên ấp Gò Ân- Ấp 7 dài 3,2km và tuyến ấp Nước Xoáy- Đập Sậy dài 3,1km. Đây là 2 tuyến chính dẫn vào cánh đồng mẫu lớn.
 
Về TC trường học, sẽ lập kế hoạch phân bổ kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn cho Trường Mẫu giáo ấp Nước Xoáy, Trường Tiểu học Lê Thanh Vân.


Xã Tân An Luông còn huy động sức dân phòng chống tội phạm.

Riêng một số TC đã đạt được thì tiếp tục phát huy nguồn lực sẵn có để giữ vững và tiếp tục phát huy hiệu quả.

Chẳng hạn như TC về an ninh trật tự xã hội, sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của các phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc như: CLB thanh niên phòng chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục đối tượng chấp hành án phạt tù về địa phương, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến người dân… Định hướng năm 2015, xã Tân An Luông sẽ triển khai mô hình CLB xe honda khách phòng chống tội phạm.

“Điều cốt lõi là đánh động vào nhận thức của người dân để họ đoàn kết và ủng hộ chính quyền, góp phần thắng lợi nhiều nội dung, trong đó có xây dựng NTM”- ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Theo đánh giá của ông Hồ Văn Thùy- Trưởng Công an xã Tân An Luông, hiện địa bàn xã có trên 80 người từ nhiều địa phương khác đến hành nghề xe ôm. Đây là điều kiện thuận lợi để thành lập CLB phòng chống tội phạm trong đội ngũ này. “Có người hành nghề thâu đêm, mà đây lại là thời điểm bọn trộm cắp thường hoạt động nên sẽ rất có ích nếu phát huy vai trò của lực lượng này trong phòng chống và tổ chức vây bắt tội phạm”- ông Hồ Văn Thùy nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: Hiện thu nhập bình quân của Tân An Luông là 26,2 triệu đồng/người/năm, năm 2015 phấn đấu đạt 27 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3,7%. Để làm được điều này, xã khuyến khích người dân cải tạo các vườn kém hiệu quả để trồng các loại cây phù hợp; vận động người dân tham gia học tập các lớp dạy nghề, xuất khẩu lao động, đầu tư cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh