Chiều ngày 10/12, đại biểu HĐND tỉnh nghe các sở, ngành tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp tục chất vấn những vấn đề cần làm rõ (ảnh).
Chiều ngày 10/12, đại biểu HĐND tỉnh nghe các sở, ngành tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp tục chất vấn những vấn đề cần làm rõ (ảnh).
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phan Nhựt Ái đã trả lời một số ý kiến, kiến nghị xoay quanh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Ông cho biết hiện nay đề án đã triển khai tới các xã. Trong quá trình triển khai, ngành tập trung tuyên truyền ra dân và xây dựng các dự án, mô hình về sản xuất có hiệu quả, gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ để tạo đầu ra ổn định. Về vấn đề thực hiện liên kết 4 nhà, ngành sẽ xây dựng các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hiệp hội để giao vai trò liên kết cho các đơn vị này.
Giải trình về kiến nghị của cử tri huyện Long Hồ về việc hoàn lại vốn đầu tư ban đầu những mạng lưới điện trước đây do dân đầu tư, ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Công thương cho biết, những trường hợp các tổ điện ở xã Thạnh Quới (Long Hồ) không nằm trong diện được hoàn trả tiền điện.
Đối với các lò nung liên hoàn, từ khi các cơ sở được chuyển giao đến nay đều hoạt động tốt, trừ trường hợp lò xây dựng không đúng theo quy chuẩn nên sở không công nhận.
Đối với việc xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Trọng Nghiệp- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Vĩnh Long cho biết, hiện nay nợ xấu trên địa bàn tỉnh là 1.151 tỷ đồng, chiếm 7,58% tổng dự nợ (tăng 2,7% so đầu năm).
Hướng tới, ngành chỉ đạo xem xét cơ cấu lại các khoản nợ theo quy định, sẽ tiếp tục cho vay các phương án kinh doanh mới hiệu quả để tạo nguồn thu cho khách hàng thanh toán các khoản vay cũ, các khoản nợ xấu…
Tin, ảnh: T.TÂM- H.YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin