Kết thúc chiến tranh, những người tù kháng chiến bị địch bắt tù đày trở về quê hương mang trong mình những vết thương hằn sâu cùng bệnh tật triền miên vì những trận đòn tra tấn dã man của quân thù.
Kết thúc chiến tranh, những người tù kháng chiến bị địch bắt tù đày trở về quê hương mang trong mình những vết thương hằn sâu cùng bệnh tật triền miên vì những trận đòn tra tấn dã man của quân thù.
Qua 21 năm ngày thành lập và phát triển (8/12/1993- 8/12/2014), Hội Người tù kháng chiến tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng rèn luyện, học tập theo tấm gương ngời sáng của Bác Hồ để có những hoạt động thiết thực giúp đồng đội vượt qua khó khăn, bệnh tật, ổn định cuộc sống.
Phóng viên Báo Vĩnh Long đã có buổi trao đổi với ông Huỳnh Tấn Phước- Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến tỉnh về vấn đề này.
* Thưa ông, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Người tù kháng chiến trong tỉnh đã cụ thể hóa việc học theo Bác ở tinh thần tiết kiệm. Qua đó, đã đem lại những hiệu quả thiết thực như thế nào?
- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những phong trào được phát động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Do tính chất đặc thù riêng, Hội Người tù kháng chiến tỉnh đã cụ thể hóa qua 2 phong trào lớn và đã được cán bộ, hội viên các cấp tích cực hưởng ứng.
Theo đó, bắt đầu từ việc dành 500 đ/ngày để “bỏ ống tiết kiệm vì đồng đội” trong BCH từ tỉnh hội đến hội cơ sở; đến nay, phong trào đã được nhân rộng ra toàn thể hội viên và con cháu hội viên tham gia.
Tính riêng trong năm 2014, đã bỏ ống trên 252 triệu đồng và góp vốn xoay vòng với gần 1,3 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp cho 842 lượt hội viên nhận vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và có 17 hội viên nhận vốn để sửa chữa nhà.
Trong phong trào “Tiết kiệm 100.000đ gửi về tỉnh hội”, đến nay, đã có 1.125 hội viên tham gia với số tiền thu được là 112,5 triệu đồng. Qua đó, đã giúp cho 24 hội viên có vốn chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải tạo vườn tạp và phụ cất nhà.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự hỗ trợ tích cực của các cấp hội, đã có 28 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo 90 hộ được cất và sửa chữa nhà tình nghĩa.
* Để phát huy hiệu quả phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, sắp tới, hội có những giải pháp thiết thực gì để giúp đồng đội vượt khó vươn lên?
- Trải qua những năm tháng tù đày tra tấn nên cuộc sống người tù kháng chiến còn gặp nhiều khó khăn. Hiện, toàn tỉnh hội còn 33 hộ hội viên nghèo và 20 hộ gặp khó khăn về nhà ở.
Năm 2015, hội sẽ đăng ký với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh nhằm động viên tinh thần, kịp thời khen thưởng những tập thể, hội viên có những việc làm hay, giải pháp hiệu quả từ việc học tập theo Bác để giúp đồng đội vượt khó.
Đồng thời, hội sẽ phát động hội viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 phong trào trên cùng với đó là tổ nhiều phong trào vận động gây quỹ, giúp nhau vốn, cây con giống cộng với quản lý có hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.
Qua đó, động viên hội viên chí thú làm ăn, nêu gương sáng dạy con cháu nên người.
Bên cạnh, hội sẽ kết hợp cùng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh cất nhà tình nghĩa và sửa chữa nhà cho hội viên; phấn đấu, sẽ xóa hết nhà tạm và hộ nghèo trong cán bộ, hội viên.
*Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!
XUÂN TƯƠI (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin