Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hựu Thành Nguyễn Văn Đạt cho biết, điểm đáng chú ý thời gian qua trong phát triển kinh tế của xã, là bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó, mô hình “tâm đắc nhất” là chuyển đổi từ ruộng lúa sang trồng cam sành đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một công đất trồng cam sành có thể lời 100 triệu đồng nếu giá cả thuận
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hựu Thành Nguyễn Văn Đạt cho biết, điểm đáng chú ý thời gian qua trong phát triển kinh tế của xã, là bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó, mô hình “tâm đắc nhất” là chuyển đổi từ ruộng lúa sang trồng cam sành đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một công đất trồng cam sành có thể lời 100 triệu đồng nếu giá cả thuận lợi.
Theo Đảng ủy xã, xã hiện có hơn 500ha vườn, trong đó trên 440ha trồng cây ăn trái. Trong 9 tháng qua, đã tăng gần 100ha vườn, do người dân chuyển đổi từ đất ruộng lên vườn và chủ yếu trồng cam sành, dừa,...
Trao đổi về việc Hựu Thành có hay không tình trạng người dân nơi khác đến thuê đất ruộng rồi lên vườn trồng cam sành ồ ạt, Chủ tịch UBND xã cho rằng chủ yếu người dân tự mình lên liếp trồng cam, việc cho thuê đất rất ít. Xã hiện đã quy hoạch một số vùng trồng cam sành (10- 20ha), do nhiều hộ dân liên kết làm ăn.
MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin