Vườn Quốc gia Tràm Chim- Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới đang được tỉnh Đồng Tháp ưu tiên bảo tồn, lưu giữ 57 nguồn gien quý hiếm của 8 loại thực vật, 17 loài thủy sản và 32 loài chim nước.
Vườn Quốc gia Tràm Chim- Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới đang được tỉnh Đồng Tháp ưu tiên bảo tồn, lưu giữ 57 nguồn gien quý hiếm của 8 loại thực vật, 17 loài thủy sản và 32 loài chim nước.
Theo số liệu thống kê, Vườn Quốc gia Tràm Chim hiện có 130 loài thực vật, 130 loài cá, trong đó có nhiều loài quý, hiếm ghi vào Sách đỏ Việt Nam. Để bảo tồn sếu- loài được ghi vào Sách đỏ Việt Nam, Vườn Quốc gia Tràm Chim có kế hoạch bổ sung lúa làm thức ăn cho sếu.
Đặc biệt, vườn đang xây dựng dự án bảo tồn lúa ma (lúa trời) nhằm bảo tồn tính đa dạng sinh học mang nét đặc trưng điển hình của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười.
Đối với các loài cá nguy cấp, quý, hiếm, vườn bổ sung một số nguồn gien của các loài như: cá hô, cá còm, cá cóc, cá sặt rằn; thả hàng chục ngàn con cá dầy, cá thát lát cườm và cá sặt rằn về với thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn cá quý tại các phân khu.
Đây là một giải pháp tái tạo nguồn cá quý bản địa trong kế hoạch tổng thể của Vườn Tràm Chim về bảo tồn đa dạng sinh học. Để thực hiện đạt hiệu quả công tác bảo tồn, tỉnh Đồng Tháp cũng vừa phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2013- 2020 với tổng kinh phí hơn 207 tỷ đồng.
PHAN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin