
Sáng 21/11/2014, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, đã diễn ra chương trình triển lãm và trình diễn các nghề truyền thống của tỉnh. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2014).
Sáng 21/11/2014, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, đã diễn ra chương trình triển lãm và trình diễn các nghề truyền thống của tỉnh. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2014).
Ông Phan Văn Giàu- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân đến tham dự triển lãm.
Đông đảo khách đến tham quan triển lãm và xem trình diễn nghề truyền thống
Các nghệ nhân thực hiện công đoạn đan rổ
Trong thời gian này, khách tham quan được xem trên 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật khắc họa quá trình hình thành, phát triển, cũng như được trực tiếp chứng kiến các nghệ nhân trình diễn những nghề truyền thống của địa phương gồm: nghề đan đát, nghề dệt chiếu, nghề làm bánh tráng giấy và nghề quết cốm dẹp của đồng bào Khmer.
Thông điệp của triển lãm muốn gửi đến khách tham quan là ở Vĩnh Long, có những tên đường, tên xóm gắn liền với ngành nghề của người dân như: đường Lò Rèn, xóm Chài, xóm Bún, xóm Tàu Hủ… Những xóm nghề này từ lâu đã hình thành và phát triển cùng với nhịp sống của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa, có những xóm nghề vẫn tồn tại nhưng cũng có những xóm nghề chỉ còn lại cái tên.
Nghệ nhân trình diễn nghề dệt chiếu
Trình diễn nghề làm bánh tráng giấy
Vì vậy, qua đợt triển lãm và trình diễn nghề truyền thống của tỉnh lần này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn, để có giải pháp ưu tiên phát triển các làng nghề truyền thống mà thị trường có nhu cầu và tiềm năng. Bên cạnh đó, cũng tranh thủ sự hỗ trợ từ Nhà nước để duy trì và bảo tồn các làng nghề truyền thống lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, tạo điều kiện cho các làng nghề này phục hồi và tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Minh Triết
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin