Chưa thống nhất việc giao cơ quan quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

03:11, 05/11/2014

Sáng 5/11/2014, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.

Sáng 5/11/2014, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.


Theo dự thảo luật, tới đây sẽ hợp nhất các trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với trung cấp nghề, cao đẳng với cao đẳng nghề.

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo luật, trong đó đồng tình việc đổi tên thành Luật Giáo dục nghề nghiệp và mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của luật.

Đại biểu đồng tình việc sắp xếp lại các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp theo hướng hợp nhất trung cấp chuyên nghiệp với trung cấp nghề; cao đẳng với cao đẳng nghề để tạo sự thống nhất về các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo dự thảo luật, giáo dục nghề nghiệp sẽ gồm 3 trình độ đào tạo: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Đại biểu đề nghị bổ sung, cụ thể hóa các quy định về quy hoạch mạng lưới, sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cũng như chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của từng vùng, miền, địa phương; đại biểu đề nghị việc đào tạo nghề không cần thiết lên bậc cao đẳng mà cần thiết là có tay nghề cao; luật cần quy định mở rộng và khuyến khích và tạo điều kiện cho lao động tự do đang làm việc tại các doanh nghiệp tham gia thi nâng bậc nghề…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đề nghị giao cho Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ này.

Đối với vấn đề này, còn rất nhiều ý kiến trái chiều vì nếu giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì sẽ thành lập thêm bộ phận chuyên môn, thêm biên chế trong khi ngân sách tiền lương đang gặp khó.

Cũng có ý kiến đề nghị giao cho Bộ GD-ĐT trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp vì bộ này có sẵn bộ máy và điều kiện sẽ làm tốt hơn. Do có nhiều ý kiến trái chiều, Quốc hội sẽ xin ý kiến lại của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này.

Tin, ảnh: THANH TÂM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh