
Sáng 7/11/2014, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (ảnh).
Sáng 7/11/2014, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (ảnh).
Trong phiên thảo luận, đa số các đại biểu đồng tình với dự thảo luật. Đối với một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, đại biểu đề nghị không tổ chức HĐND cấp quận và phường; cần cân nhắc tên gọi của cơ quan hành chính trong trường hợp không tổ chức HĐND, cũng như mô hình tổ chức, cách thức thành lập, cơ chế hoạt động của cơ quan này.
Đề nghị, cần tăng số lượng đại biểu HĐND ở thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã trong trường hợp không tổ chức HĐND ở quận, phường để tăng cường năng lực, hiệu quả giám sát của HĐND đối với các đơn vị hành chính cấp dưới; mở rộng cơ cấu thành viên UBND bao gồm những người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh để phù hợp với chủ trương mở rộng đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND.
Về nguyên tắc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương và giữa chính quyền địa phương các cấp, cần quy định rõ trong luật này trường hợp nào được phân cấp, trường hợp nào là phân quyền...
Tin, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin