Trong ngày 25/11/2014, buổi sáng Quốc hội làm việc ở hội trường để thảo luận về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Trong ngày 25/11/2014, buổi sáng Quốc hội làm việc ở hội trường để thảo luận về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá Bộ luật Dân sự là đạo luật rất quan trọng, tác động đến các mối quan hệ cơ bản của xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động và đời sống của các tổ chức, cá nhân, gia đình.
Thảo luận về hình thức sở hữu, dự thảo quy định 2 phương án về hình thức sở hữu: Phương án 1 xác định 3 hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân, sở hữu riêng và sở hữu chung; phương án 2 xác định 2 hình thức sở hữu là sở hữu riêng và sở hữu chung.
Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành cần sửa đổi quy định về phân loại hình thức sở hữu, bởi vì việc quy định hình thức sở hữu như luật hiện hành không bảo đảm tính ổn định. Tuy nhiên, việc phân loại hình thức sở hữu theo cách nào, có bao nhiêu hình thức sở hữu thì cần cân nhắc.
Về các loại pháp nhân, đại biểu đề nghị bộ luật cần có nội dung khẳng định nguyên tắc việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi pháp nhân không phải là việc chuyển quyền và lợi ích của bên thứ 3 được xác lập trước thời điểm đó, trừ trường hợp có sự nhất trí của bên thứ 3. Điều này là hết sức quan trọng vì sẽ đảm bảo tính ổn định và mang tính chất dân sự.
BÙI THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin