Tháo gỡ khó khăn sản xuất rau an toàn

07:11, 27/11/2014

Ngành nông nghiệp Vĩnh Long đang tập trung cơ cấu sản xuất rau màu, trong đó ưu tiên phát triển diện tích theo quy trình sản xuất rau an toàn, sản xuất theo hướng GAP.


Đề án tái cơ cấu nông nghiệp sẽ phân vùng sản xuất rau màu theo thế mạnh từng địa phương.

Ngành nông nghiệp Vĩnh Long đang tập trung cơ cấu sản xuất rau màu, trong đó ưu tiên phát triển diện tích theo quy trình sản xuất rau an toàn, sản xuất theo hướng GAP.

Theo đó, đến năm 2020, các huyện quy hoạch rau màu theo vùng thích nghi và tập quán sản xuất của nông dân như vùng chuyên canh xà lách xoong Thuận An (TX Bình Minh), vùng sản xuất hành lá Tân Bình; khoai lang Thành Đông, Tân Thành (Bình Tân). Tại các vùng sản xuất, ngành nông nghiệp nhân rộng mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác làm đầu mối trong chuyển giao quy trình sản xuất, hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Bên cạnh, ngành nông nghiệp cũng mở rộng trình diễn các mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP tại các vùng chuyên canh rau để nông dân áp dụng, ưu tiên xây dựng liên kết giữa vùng nguyên liệu rau an toàn với doanh nghiệp để tìm thị trường tiêu thụ.

Mỗi năm, toàn tỉnh sản xuất khoảng 30.000ha rau màu các loại, trong đó trên 90ha rau an toàn được xem còn khá ít, chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo... Đây là yêu cầu cấp thiết cần đầu tư tháo gỡ cho sản xuất rau an toàn thời gian tới.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh