Nên đưa hoạt động giám sát phản biện xã hội đối với tổ chức Đảng và đảng viên vào trong luật

04:11, 12/11/2014

Sáng 12/11/2014, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật MMTTQ Việt Nam (sửa đổi).

Sáng 12/11/2014, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật MMTTQ Việt Nam (sửa đổi).

Vấn đề thu hút nhiều đại biểu đóng góp ý kiến đó là làm thế nào để MTTQ thực hiện tốt nhất chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị để MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhất là trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội nên quy định vào trong luật trách nhiệm trong việc phối hợp, tạo điều kiện cho các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ.

Đại biểu đề nghị luật cần làm rõ cơ chế giám sát của mặt trận, cách thức, nội dung phương pháp giám sát. Ngoài ra, đại biểu đề nghị nên đưa hoạt động giám sát phản biện xã hội đối với tổ chức Đảng và đảng viên vào trong luật để phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

Vì giám sát và phản biện xã hội của MTTQ là nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, do vậy đại biểu tán thành quy định không giới hạn MTTQ chỉ nhận xét, đánh giá, cho ý kiến đối với dự thảo chính sách, pháp luật, chương trình, dự án mà cần phải phản biện ngay cả trong quá trình thực hiện mà phát sinh bất cập, hạn chế để chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

THANH TÂM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh