Nâng chất xã nông thôn mới

07:11, 26/11/2014

Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong 19 tiêu chí (TC) vừa đạt, thường có những TC đạt với chất lượng khá, bên cạnh vẫn còn TC đạt chất lượng tương đối thấp. BCĐ các xã vẫn phải tiếp tục nỗ lực nâng chất xã NTM.

Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong 19 tiêu chí (TC) vừa đạt, thường có những TC đạt với chất lượng khá, bên cạnh vẫn còn TC đạt chất lượng tương đối thấp. BCĐ các xã vẫn phải tiếp tục nỗ lực nâng chất xã NTM.


Hoàn thiện phần còn lại của tiêu chí giao thông ở xã Mỹ Lộc.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã Long Mỹ (Mang Thít) Phạm Vũ Phương cho biết, từ ngày được công nhận xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh, Đảng bộ xã Long Mỹ tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện nâng chất toàn diện 19 tiêu chí nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân từ tự giác thực hiện sang hưởng ứng tích cực. Củng cố thành viên BCĐ đủ sức đáp ứng nhiệm vụ thực tế tại địa phương theo kế hoạch đề ra.
 
Quan trọng phát triển sản xuất để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đạt chuẩn theo lộ trình từng năm. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được đặc biệt tăng cường trách nhiệm của các lực lượng chức năng và mỗi người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó BCĐ Xây dựng NTM tỉnh- Trương Văn Sáu lưu ý, với Đảng bộ và nhân dân xã Long Mỹ cần tiếp tục làm tốt việc công khai dân chủ, minh bạch, đoàn kết, tiến công không mệt mỏi để thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững và nâng cao các tiêu chí vừa đạt.
 
Long Mỹ cần đặc biệt quan tâm phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân thông qua các đề án tái cơ cấu trong nông nghiệp, ưu tiên tổ chức lại sản xuất, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, lựa chọn các giải pháp, cách làm phù hợp với địa phương.
 
BCĐ Xây dựng NTM huyện Mang Thít phải thường xuyên kiểm tra, giúp Long Mỹ nâng cao chất lượng các tiêu chí, để xứng đáng là xã đầu tàu trong phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

BCĐ xây dựng NTM xã Long Mỹ cũng cho biết, từ ngày được công nhận đạt chuẩn xã NTM đến nay, Đảng bộ và nhân dân Long Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều phần việc nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí để xứng đáng là xã NTM đầu tiên của tỉnh.

Trong đó, xã dành 3,6 tỷ đồng tiền thưởng để mở rộng đường liên xóm (ấp Long Hòa 2) dài 3,2km; đầu tư 180 triệu đồng nâng cấp đường vào nhà văn hóa, 890 triệu đồng xây dựng 2 cổng chào.
 
Song song, vận động nhân dân cất mới 60 căn nhà trị giá gần 9 tỷ đồng, nâng tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn trên 80%; vận động người dân xử lý tốt chất thải, rác thải, lắp đặt thêm 178 đồng hồ nước, nâng số hộ dân sử dụng nước máy lên hơn 73% tổng số hộ. Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt cảnh quan môi trường tại các ấp đảm bảo xanh- sạch- đẹp.

Ở xã Thành Đông (Bình Tân), Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã - Nguyễn Thị Ngọc Bích cho hay, từ 4 tỷ đồng tiền thưởng cho xã về nhì, BCĐ xã đã dành đầu tư hệ thống điện chiếu sáng từ Trung tâm Hành chính huyện đến trụ sở cơ quan xã; xây cổng chào; pa nô cổ động; hàng rào sân vận động; nâng cấp mặt đường liên xóm; nâng cấp bến chợ xã.

Theo BCĐ xã, đến nay Thành Đông đã đạt 100% các tiêu chí so với chuẩn quy định. Hiện xã đang tiếp tục vận động nhân dân phát huy tốt hiệu quả các công trình hạ tầng vừa được xây dựng.

Trung Hiếu (Vũng Liêm) là xã thứ ba được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, Trung Hiếu vẫn tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đạt còn thấp trong những tiêu chí thuộc hạ tầng kinh tế- xã hội như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư,…
 
Trong đó, tiếp tục vận động hoàn thiện các tuyến đường liên xóm, phát triển ống cung cấp nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn lên trên 90%, chỉnh trang nhà cửa giữ sạch cảnh quan môi trường và được các ngành đến từng người dân, hộ dân coi trọng.

Đối với tiêu chí thu nhập, tính đến thời điểm công nhận xã đạt chuẩn, Trung Hiếu mới đạt thu nhập bình quân trên 25 triệu đồng/ người/ năm (tăng gần 1,8 lần so với năm 2010). Hiện xã NTM Trung Hiếu tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh mô hình “Cánh đồng mẫu sản xuất lúa”; luân canh lúa- màu; các mô hình nuôi bò thịt, vịt, gà, thủy sản theo kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của xã, nhằm đạt mục tiêu thu nhập của năm 2015.

Đảng bộ xã Mỹ Lộc– xã đồng hạng ba đạt chuẩn NTM của tỉnh, cũng đang phát huy thành quả, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế các nguồn lực để nâng cao về chất các tiêu chí vừa đạt được. BCĐ xã hiểu rất rõ rằng, thước đo chính xác nhất về chất lượng xã NTM chính là sự hài lòng vui mừng của nhân dân, khi đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên về mọi mặt.

Hiện các xã vừa được công nhận đạt chuẩn NTM đang tiếp tục ra sức làm mới trong nhận thức của mỗi người, mỗi nhà, từng ấp, xã và từng bước tiến đến hiện đại hóa nông thôn như tinh thần mục tiêu nghị quyết của đảng bộ các cấp đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thành viên BCĐ Trung ương về xây dựng NTM đã khen ngợi và lưu ý với BCĐ xây dựng NTM xã Trung Hiếu, không chỉ đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất, mà phải tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí có ý nghĩa nâng cao đời sống người dân. Xã NTM không chỉ có kinh tế hạ tầng, văn hóa- xã hội tốt, cái chính yếu là làm sao nâng cao đời sống cho người dân và được nhân dân hài lòng thật sự.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh