Long Hồ: Đến năm 2020 giảm 25% diện tích đất lúa

10:11, 13/11/2014

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Long Hồ phấn đấu đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa giảm 25%, so với thời điểm hiện tại. Huyện sẽ khuyến khích nông dân chuyển từ việc sản xuất 2 vụ lúa chính và 1 vụ màu/năm sang 2 lúa- 1 màu hay 2 màu- 1 lúa.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Long Hồ phấn đấu đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa giảm 25%, so với thời điểm hiện tại. Huyện sẽ khuyến khích nông dân chuyển từ việc sản xuất 2 vụ lúa chính và 1 vụ màu/năm sang 2 lúa- 1 màu hay 2 màu- 1 lúa.

Theo đó, đến năm 2015, diện tích đất trồng lúa sẽ giảm 10% (từ 17.020ha năm 2013 xuống còn 15.435ha năm 2015). Giai đoạn 2016- 2020, tiếp tục giảm khoảng 25% diện tích đất gieo trồng lúa (từ 15.435ha năm 2015 xuống còn 11.490ha năm 2020).

Trong đó chủ yếu giảm diện tích gieo trồng lúa vụ Hè Thu và Thu Đông trên những vùng sản xuất lúa kém hiệu quả như vùng đất gò thuộc các xã Phước Hậu, Long Phước, Thanh Đức, Tân Hạnh, Phú Đức và thị trấn Long Hồ để chuyển sang trồng các loại rau, màu có giá trị kinh tế cao: bắp, đậu nành, dưa hấu, rau đậu các loại,… hoặc trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò ở những diện tích trồng lúa kém hiệu quả.

Phấn đấu đến năm 2015 diện tích cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa đạt 1.700ha và đến năm 2020 nâng diện tích cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa đạt 3.330ha tập trung ở các xã Long An, Hòa Phú, Phú Đức, Lộc Hòa, Phú Quới, Thạnh Quới theo hướng thực hiện cơ giới hóa đồng ruộng, sử dụng 1- 2 giống lúa chất lượng cao sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Ngoài ra, còn đầu tư và mở rộng mô hình công nghệ sinh thái và mô hình cộng đồng sản xuất lúa theo hướng bền vững, liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

PHƯỚC GIANG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh